Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về xung đột Ukraine tròn 4 năm, Mỹ bỏ phiếu trắng

(PLO)- Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về xung đột Ukraine đánh dấu tròn 4 năm với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống trong đó có Nga, và 51 phiếu trắng trong đó có Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-2, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) thông qua một nghị quyết về cuộc khủng hoảng Ukraine nhân đánh dấu 4 năm xung đột Nga-Ukraine, kêu gọi "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện" và "một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài", theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Nghị quyết, do Ukraine và một số quốc gia châu Âu soạn thảo, đã được thông qua với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 51 phiếu trắng tại Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 của UNGA.

Mỹ nằm trong số các quốc gia bỏ phiếu trắng, và Nga đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về xung đột Ukraine.jpg
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về xung đột Ukraine tròn 4 năm. Ảnh: UN

Nghị quyết do Ukraine đề xuất kêu gọi "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện" và "một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài phù hợp với luật pháp quốc tế". Nghị quyết cũng tái khẳng định "chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Trong bài phát biểu tại phiên họp của UNGA, bà Tammy Bruce - Phó Đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - cho biết Washington ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn nhưng tin rằng ngôn từ trong nghị quyết có thể "làm xao nhãng" các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

"Như chúng tôi đã nói, nghị quyết này cũng bao gồm ngôn từ có khả năng làm xao nhãng các cuộc đàm phán đang diễn ra, thay vì hỗ trợ thảo luận về toàn bộ các con đường ngoại giao có thể mở đường cho một nền hòa bình bền vững. Vì lý do này, Mỹ... cuối cùng đã chọn bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết” - bà Bruce giải thích.

Trong khi đó, Phó Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Anna Yevstigneyeva nói rằng nếu Ukraine thực sự quan tâm đến việc đạt được hòa bình lâu dài, Kiev nên “tập trung nỗ lực vào ngoại giao và tìm kiếm các giải pháp cùng chấp nhận được, cũng như xây dựng các đảm bảo an ninh bền vững cho cả Nga và Ukraine”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cảm ơn các quốc gia thành viên LHQ đã ủng hộ nghị quyết, theo tờ Kyiv Independent.

"Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một cuộc bỏ phiếu khác. Đó là sự khẳng định lại rằng Ukraine không đơn độc và các nguyên tắc của Hiến chương LHQ vẫn còn quan trọng” - ông Sybiha cho hay.

Trong bài phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 24-2 nhân đánh dấu 4 năm xung đột Nga-Ukraine, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết cuộc chiến ở đó vẫn là "vết nhơ trên lương tâm tập thể của chúng ta" và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, theo hãng tin Reuters.

Ông Guterres ca ngợi những nỗ lực của Mỹ và các nước khác nhằm chấm dứt chiến sự, nhưng cho rằng cần có các biện pháp cụ thể để giảm leo thang và tạo không gian cho ngoại giao.

“Chúng ta đã chứng kiến ​​những hậu quả dây chuyền của hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế này” - Tổng thư ký LHQ cho biết, thêm rằng hơn 15.000 thường dân đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu và hơn 41.000 người bị thương.

Ông Guterres kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ tài trợ đầy đủ cho viện trợ nhân đạo và nói rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc chiến cũng phải tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận.

"Đủ rồi với cái chết. Đủ rồi với sự tàn phá. Đủ rồi với những cuộc đời tan vỡ và tương lai bị hủy hoại. Đã đến lúc cần một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện - bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình công bằng, cứu sống con người và chấm dứt nỗi đau khổ vô tận” - ông Guterres nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.