Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết phản đối Mỹ cấm vận kinh tế Cuba

(PLO)- Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết phản đối việc Mỹ cấm vận kinh tế Cuba, với 187 phiếu thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) thông qua nghị quyết phản đối Mỹ cấm vận kinh tế Cuba. Theo kết quả bỏ phiếu, 187 nước bỏ phiếu thuận, 2 nước bỏ phiếu chống (Mỹ và Israel), 1 nước bỏ phiếu trắng là Ukraine, và 3 nước không bỏ phiếu là Somalia, Venezuela và Moldova, theo hãng tin AP.

Trong nghị quyết, ngoài việc bày tỏ sự quan ngại trước việc Mỹ duy trì cấm vận Cuba, ĐHĐ LHQ kêu gọi các nước đang áp dụng các biện pháp cấm vận tương tự “thực hiện các bước cần thiết để bãi bỏ hoặc vô hiệu hóa chúng càng sớm càng tốt”.

Phản đối Mỹ cấm vận Cuba.jpg
ĐHĐ LHQ bỏ phiếu dự thảo nghị quyết phản đối Mỹ cấm vận kinh tế Cuba. Ảnh: LIÊN HỢP QUỐC

Trước phiên bỏ phiếu, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodriguez kêu gọi ĐHĐ LHQ làm theo “lý trí và công lý”, ủng hộ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Ông Rodriguez cho biết lệnh cấm vận của Mỹ đặt ra “các biện pháp cưỡng chế đơn phương tàn khốc và lâu dài nhất đối với một quốc gia” và nó cấu thành “hành động chiến tranh kinh tế trong thời bình”.

Ông Rodriguez khẳng định chưa có dân tộc nào phải đối mặt với “sự thù địch lâu dài và có hệ thống như vậy từ một cường quốc. Dù vậy, Cuba sẽ tiếp tục đổi mới chính mình và xây dựng một quốc gia có chủ quyền, độc lập, xã hội chủ nghĩa, dân chủ, thịnh vượng và bền vững”.

Lệnh cấm vận được Mỹ áp đặt lên Cuba vào năm 1960.

Dưới thời của Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã chính thức khôi phục quan hệ với Cuba vào tháng 7-2016. Cùng năm đó, lần đầu tiên Mỹ bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba.

Tuy nhiên, trong giai đoạn Tổng thống Donald Trump cầm quyền, Mỹ quay lại bỏ phiếu chống đối với các dự thảo nghị quyết tương tự.

Theo AP, các nghị quyết của ĐHĐ LHQ không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý nhưng chúng phản ánh ý kiến của các nước thành viên. Năm 2022, 185 nước đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết phản đối Mỹ cấm vận kinh tế Cuba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.