Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine

(PLO)- Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine nhận được 140 phiếu ủng hộ và 5 phiếu chống, trong khi có 38 nước, bao gồm Trung Quốc, bỏ phiếu trắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần 3/4 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 24-3 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu tiếp cận viện trợ và bảo vệ dân thường ở Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine.

Đây là lần thứ hai Đại hội đồng LHQ, gồm 193 thành viên, có kết quả bỏ phiếu áp đảo nhằm phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Nghị quyết, do Ukraine và các đồng minh của nước này soạn thảo, được thông qua hôm 24-3 sau khi nhận được 140 phiếu ủng hộ và 5 phiếu chống từ Nga, Syria, CHDCND Triều Tiên, Eritrea và Belarus, trong khi có 38 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, bỏ phiếu trắng.

Tòa nhà trụ sở Liên Hợp Quốc được nhìn thấy bên kia TP New York, Mỹ, ngày 24-3. Ảnh: REUTERS

Các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ không mang tính chất ràng buộc, song lại có sức nặng về mặt chính trị. Đã có một tràng pháo tay trong hội trường ngay sau khi nghị quyết được thông qua.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã gọi nghị quyết này là một "dự thảo nhân đạo giả" nhằm đưa “góc nhìn phiến diện từ một phía". 

Ông Nebenzia một lần nữa cáo buộc các nước phương Tây đang tiến hành chiến dịch "gây áp lực chưa từng có" để giành được phiếu đồng thuận, một tuyên bố mà phía Mỹ đã bác bỏ.

Kết quả bỏ phiếu được hiển thị trên màn hình trong phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine vào ngày 24-3. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào ngày 2-3, Đại hội đồng LHQ cũng đã tiến hành bỏ phiếu và thông qua nghị quyết "yêu cầu" Nga "ngay lập tức" rút quân khỏi Ukraine. Theo hãng tin AFP, sau hơn 2 ngày tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều, 141 trên 193 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết này.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield mô tả cuộc bỏ phiếu hôm 24-3 là một "thành công đáng kinh ngạc”, đồng thời cho biết thêm rằng "thực sự không có sự khác biệt giữa 141 và 140 phiếu thuận", đề cập cuộc bỏ phiếu hôm 2-3.

Nghị quyết vừa được Đại hội đồng LHQ thông qua yêu cầu đảm bảo việc bảo vệ dân thường, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ, nhà báo, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác, đồng thời yêu cầu Nga chấm dứt hành vi bao vây các thành phố ở Urkaine, đặc biệt là Mariupol.

Nghị quyết ngày 25-3 cũng lập lại yêu cầu của Đại hội đồng ngày 2-3 kêu gọi Moscow ngừng ngay lập tức chiến dịch quân sự và rút quân khỏi Ukraine.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Zhang Jun phát biểu trong phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng hôm 24-3. Ảnh: AP

Đại sứ Trung Quốc: Các nước không nên buộc người khác "chọn phe"

Nói về phiếu trắng của mình, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun cho rằng các quốc gia không nên ép buộc người khác phải “chọn phe” trong các cuộc xung đột, thêm rằng tình hình nhân đạo ở Ukraine đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Tình hình Ukraine cho đến giai đoạn hiện tại đã gây nên nhiều lo ngại cho cộng đồng quốc tế, và đó cũng là điều mà Trung Quốc không muốn thấy. Về Ukraine, Trung Quốc luôn khẳng định rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước phải được tôn trọng” - ông Zhang tuyên bố.

“Các nước đang phát triển, chiếm phần lớn thế giới, không liên quan đến cuộc xung đột này. Họ không nên bị cuốn vào vấn đề và buộc phải gánh chịu hậu quả của xung đột địa chính trị và sự cạnh tranh quyền lực lớn. Các quốc gia có liên quan không nên phân định đơn giản bạn hoặc thù, đen hoặc trắng, và không nên buộc bất kỳ quốc gia nào phải chọn phe” - ông nói thêm.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ cho biết thêm rằng Bắc Kinh sẽ đóng “một vai trò mang tính xây dựng trong việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình", đài CNN đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.