Đại hội đồng LHQ ra nghị quyết cho phép Tổng thống Palestine phát biểu trực tuyến, khi ông bị Mỹ từ chối thị thực

(PLO)- Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua nghị quyết cho phép Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas phát biểu qua video tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khoá 80 sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho ông nhập cảnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 19-9 đã thông qua một nghị quyết cho phép Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas phát biểu qua video tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho ông đến New York, theo hãng tin Reuters.

Ông Abbas cũng sẽ được phép xuất hiện qua video tại Hội nghị quốc tế về Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 22-9 tại LHQ, thời điểm một số nước châu Âu có thể sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Ngoài ra, Đại hội đồng LHQ cũng cho phép tổng thống Palestine và bất kỳ quan chức cấp cao nào khác của Chính quyền Palestine tham dự các cuộc họp hoặc hội nghị của LHQ qua video trong năm 2026 nếu họ bị ngăn cản không thể đến Mỹ.

Nghị quyết trên nhận được 145 phiếu ủng hộ, 6 phiếu trắng và 5 phiếu chống (gồm có Mỹ và Israel).

tổng thống Palestine
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: Adem Altan/AFP

Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khoá 80 dự kiến bắt đầu vào ngày 23-9 với sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ trên thế giới.

Phát biểu tại Đại hội đồng LHQ trước khi bỏ phiếu, quyền đại diện Mỹ tại LHQ - ông Jonathan Shrier nói rằng việc Washington phản đối nghị quyết này sẽ “không có gì đáng ngạc nhiên”.

"Chính quyền [Tổng thống Mỹ Donald] Trump đã nói rõ: Chúng ta phải buộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Chính quyền Palestine chịu trách nhiệm vì không tuân thủ các cam kết theo Hiệp định Oslo và vì đã làm suy yếu triển vọng hòa bình" - ông Shrier nói.

Phía Chính quyền Palestine chưa đưa ra phản ứng, trong khi đó, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon đã chỉ trích nghị quyết trên.

"Họ đang chuẩn bị cho một màn kịch Palestine tại Đại hội đồng [...] Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động trên thực địa, đó là tấn công Hamas và đưa tất cả con tin trở về” - hãng tin Ynet dẫn lời của ông Danon.

Theo Thỏa thuận Trụ sở giữa Mỹ với LHQ ký kết vào năm 1947, Washington về nguyên tắc phải cho phép các nhà ngoại giao nước ngoài tiếp cận trụ sở LHQ ở TP New York.

Tuy nhiên, ngày 29-8, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo “từ chối và hủy thị thực” các thành viên Chính quyền Palestine và PLO, trong đó có tổng thống Palestine, tham dự kỳ họp này Đại hội đồng LHQ.

Washington cáo buộc các quan chức này đã có những hành động “góp phần trực tiếp vào việc nhóm vũ trang Hamas từ chối thả con tin và phá vỡ các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza”, theo đài CNN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.