Đại hội đồng LHQ kêu gọi Nga bồi thường thiệt hại trong cuộc chiến ở Ukraine

(PLO)- Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một dự thảo nghị quyết kêu gọi Nga bồi thường tổn thất gây ra cho Ukraine sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một dự thảo nghị quyết kêu gọi Nga bồi thường tổn thất gây ra cho Ukraine sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng hồi tháng 2, theo hãng tin Reuters.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu: 94 nước đã ủng hộ dự thảo nghị quyết này, 73 nước bỏ phiếu trắng và 14 nước bỏ phiếu chống. Với đa số đồng thuận, dự thảo nghị quyết đã được thông qua.

Theo nghị quyết, Nga “phải chịu hậu quả pháp lý cho tất cả hành vi sai trái, bao gồm bồi thường thiệt hại, tổn thất gây ra do hành vi này”.

Nghị quyết thừa nhận sự cần thiết phải thiết lập “một cơ chế quốc tế để bồi thường thiệt hại, mất mát hoặc thương tích”.

Các thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trong phiên họp đặc biệt tại Trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ) ngày 14-11. Ảnh: AFP
Các thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trong phiên họp đặc biệt tại Trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ) ngày 14-11. Ảnh: AFP

Nghị quyết cũng khuyến nghị các quốc gia thành viên của LHQ hợp tác với Ukraine để tạo ra “một sổ đăng ký quốc tế” ghi lại các khiếu nại và thông tin về thiệt hại đối với người Ukraine và do Nga gây ra.

Trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya đã nói với ĐHĐ rằng Nga đã nhắm mục tiêu vào mọi thứ ở nước này, từ các nhà máy, khu dân cư dân cư đến bệnh viện.

Ông nói: “Nhiệm vụ khó khăn của Ukraine là tái thiết đất nước sau cuộc chiến, nhưng điều này sẽ không bao giờ đạt được nếu không có ý thức về công lý cho các nạn nhân của cuộc chiến. Đã đến lúc buộc Nga phải chịu trách nhiệm”.

Về phía Nga, Moscow nhiều lần phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào thường dân. Đại sứ Nga tại LHQ - ông Vassily Nebenzia cho rằng các điều khoản của nghị quyết “không có giá trị pháp lý”.

“Phương Tây đang cố gắng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột và có kế hoạch sử dụng tiền của Nga cho mục đích này” - ông Nebenzia nói.

ĐHĐ LHQ đã 2 lần thông qua dự thảo nghị quyết liên quan xung đột Nga-Ukraine. Vào tháng 3, 141 thành viên của LHQ đã bỏ phiếu lên án chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Tháng 10 vừa qua, 143 thành viên đã bỏ phiếu lên án việc Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine.

Các dự thảo của ĐHĐ LHQ chỉ mang ý nghĩa chính trị chứ không có tính ràng buộc.

COP27: LHQ quyết đòi tiền cho các nước nghèo

COP27: LHQ quyết đòi tiền cho các nước nghèo

(PLO)- Lần đầu tiên hội nghị của Liên Hợp Quốc chính thức đưa vào nghị sự tranh luận buộc các nước giàu phải tích cực hơn trong việc bồi thường cho các nước nghèo đang phải gánh chịu hậu quả khí hậu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.