Đại gia Trung Quốc nhảy vào nuôi heo siêu khổng lồ

(PLO)- Các nhà lai tạo vật nuôi Trung Quốc đã phát triển thành công giống heo nặng tương đương trọng lượng gấu Bắc cực hơn 500 kg. 

 

Triết lý của các nhà lai tạo giống heo khổng lồ Trung Quốc (TQ) rất đơn giản là "càng lớn càng tốt" để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung heo do dịch bệnh hiện đang diễn ra và có thể kéo dài đến năm 2020.
Trong một trang trại nuôi heo khu vực phía nam TQ, một người lớn có thể dễ dàng leo lên lưng một con heo tại đây và cưỡi đi khắp nơi như cưỡi ngựa.
Điều này rất dễ hiểu vì những con heo tại đây có trọng lượng lên đến nửa tấn và đang được xem là một điểm nhân giống quan trọng cho chiến lược nuôi heo siêu khổng lổ của TQ trong tương lai.
Sức hấp dẫn thấy rất rõ vì sau khi được giết mổ, con vật này mang đến lợi nhuận 1.400 USD (hơn 32 triệu đồng), số tiền này gấp ba lần thu nhập bình quân tháng ở Nam Ninh, nơi có trang trại phát triển heo siêu khủng. 
Theo các nhà khoa học, những con heo này nặng hơn một con gấu đực Bắc cực trưởng thành. Trong khi đó, tại tỉnh Cát Lâm, do thiếu hụt nguồn cung nên nông dân tại đây cố gắng nuôi heo đạt kích cỡ 175-200 kg, nặng hơn trọng lượng trung bình của một con heo 125 kg.
Hiện nay, xu hướng nuôi heo khổng lồ đang lan truyền khắp TQ với kỳ vọng giải quyết nhu cầu thiếu hụt thịt heo, vốn là thực phẩm quan trọng bậc nhất của người dân TQ.

Giống heo khổng lồ của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trả lời hãng tin Bloomberg, ông Lin Guofa, chuyên gia phân tích của Công ty Phân tích Agriculture Group, cho biết xu hướng này đã không còn giới hạn ở các trang trại nhỏ mà lan đến các đại gia hàng đầu trong ngành chăn nuôi như Wens Foodstuffs, Cofco Meat hay Beijing Dabeinong Technology.
"Họ đang tăng trọng lượng heo lên tầm 30%, có nghĩa là một con heo nuôi tại đây có trọng lượng trung bình 110 kg thông thường sẽ gia tăng lên 140 kg. Làm điều này đồng nghĩa với lợi nhuận cũng tăng tương ứng" - ông Lin Guofa nói.
Phó Thủ tướng TQ, ông Hu Chunhua, cảnh báo thiếu hụt nguồn cung heo sẽ trở nên nghiêm trọng vào nửa đầu năm 2020. TQ sẽ đối mặt với việc thiếu hụt 10 triệu tấn thịt heo, con số mà cả thế giới gom lại cũng không đủ cung cấp cho thị trường TQ. Giải pháp hiện nay chỉ còn cách là tăng nuôi tại thị trường nội địa.

Số liệu này rõ ràng cho thấy việc xuất hiện heo siêu trọng là điều tất yếu tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.