Đại gia sản xuất nam châm muốn mở nhà máy tại Việt Nam

(PLO)- Trữ lượng đất hiếm hàng đầu thế giới của Việt Nam đang hấp dẫn giới đầu tư khắp toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters vừa cho biết, các đại gia sản xuất nam châm từ Hàn Quốc và nhà cung cấp của Apple đang có kế hoạch mở nhà máy tại Việt Nam.

Sức hấp dẫn của Việt Nam nằm ở trữ lượng đất hiếm để sản xuất nam châm. Nam châm được xem là cốt lõi cho các ngành sản xuất xe điện, pin điện, điện thoại thông minh.

Ngoài ra, các nhà sản xuất nam châm cũng bị thu hút đến Việt Nam bởi chi phí lao động thấp và khả năng tiếp cận thị trường nhờ nhiều hiệp định thương mại tự do. Họ cũng muốn tiếp cận gần hơn với các khách hàng đã hoạt động tại Việt Nam, chẳng hạn như các nhà sản xuất ô tô và đồ điện tử.

Các chuyên gia cho biết, trữ lượng đất hiếm của Việt Nam hầu như chưa được khai thác nhiều khiến Việt Nam trở thành nước cạnh tranh lớn với Trung Quốc, một nước hàng đầu về trữ lượng và sản xuất đất hiếm.

Thống kê của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy, Việt Nam chỉ sản xuất 1% nam châm trên thế giới, so với 92% của Trung Quốc.

Nguồn tin Reuters cho biết, Star Group Industrial (SGI) của Hàn Quốc và Baotou INST Magnet, một nhà cung cấp của Apple là những đơn vị đã thiết lập kế hoạch mở nhà máy tại Việt Nam.

Dự án SGI Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 sản xuất sản lượng 5.000 tấn nam châm cao cấp mỗi năm, đủ cung cấp cho 2 triệu ô tô điện.

INST dự kiến bắt đầu hoạt động vào đầu tháng 9 tại khu vực phía Bắc. Đây là một công ty sản xuất nam châm cung cấp cho máy tính, điện thoại thông minh.

Một công ty Nhật là Shin-Etsu Chemical đã hoạt động từ năm 2017 tại Việt Nam cũng quyết định mở rộng công suất sản xuất nam châm lên gấp đôi là 2.200 tấn.

Theo Hãng nghiên cứu Statista (Đức), tính đến cuối năm 2022, Trung Quốc đứng thứ nhất thế giới về trữ lượng khoáng sản đất hiếm với 44 triệu tấn. Việt Nam đứng thứ hai với 22 triệu tấn và thứ ba là Brazil là 21 triệu tấn. Đất hiếm đóng vai trò rất quan trọng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Reuters

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.