“Đại gia” bánh kẹo Bibica đau đầu vì cổ đông

Ngày 23-10, Công ty Cổ phần Bibica (mã chứng khoán BBC) đã phải tổ chức một buổi họp báo “bất thường” trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đến đại hội cổ đông (28-10).

Theo Bibica, lý do của cuộc họp báo này là do những ngày gần đây, Tập đoàn Lotte đã phát biểu trên một số phương tiện thông tin đại chúng chưa hoàn toàn đúng và gây bất lợi cho Bibica.

Trước đó, Lotte cho rằng mặc dù họ chiếm tới 38,6% cổ phần nhưng lại không được can thiệp vào công việc kinh doanh của Bibica. Vai trò và vị trí của hai thành viên của Lotte không phát huy được tại Bibica. Ông Yang Seok Hoon, đại diện Lotte, cho hay trong thời gian vừa qua, Lotte với hai người đại diện vốn phía Hàn Quốc đã không được tham gia điều hành hoạt động Bibica. Mọi đề xuất của hai vị đại diện, một chủ tịch HĐQT và một là thành viên HĐQT đều bị phủ quyết và vô hiệu hoàn toàn. Nếu có “yêu cầu thì cũng bị từ chối”. Lotte bị cô lập và vô hiệu ngay trong DN mà mình sở hữu vốn lớn nhất.

Phản bác lại thông tin này, ông Trương Phú Chiến, Tổng Giám đốc Bibica, cho rằng Lotte đã can thiệp khá sâu cả về điều hành lẫn định hướng của Bibica. Ông Chiến dẫn chứng, liên quan đến vấn đề khai thác dây chuyền bánh Pie, Bibica đã mất 220 tỉ đồng để đầu tư dây chuyền này. Trong đó, phía Lotte cung cấp công nghệ, công thức phối liệu. Lotte Pie thuộc sở hữu của Lotte nhưng thực tế, ngay cả về hoạt động marketing, gần như không được Lotte ủng hộ. Khi Bibica đề nghị thì Lotte không đồng ý, dẫn đến khai thác thị trường nội địa kém, Bibica bị lỗ. Chưa kể chất lượng sản phẩm chưa cao, ăn vào sẽ bị dính răng.

Cũng là mặt hàng này, về vấn đề xuất khẩu, gần như Lotte cũng không cho Bibica chủ động. Lotte chỉ giao cho Bibica hai thị trường là Lào, Campuchia, còn lại các nước khác thì Bibica phải xuất qua Busan, sau đó từ Busan mới đi tiếp. Đặc biệt là thông thường giá xuất khẩu phải đảm bảo đủ để DN hòa vốn các chi phí, cụ thể đối với mặt hàng Lotte Pie là 8,4 USD/thùng. Tuy nhiên, Lotte lại chỉ chấp nhận ở mức giá 7,4 USD/thùng, dẫn đến Bibica bị lỗ. Trong khi đó, các thị trường khác đều chấp nhận mức giá trên 8,4 USD/thùng.

“Bibica chào đón các cổ đông và mong muốn hợp tác với các cổ đông nhưng rất mong các cổ đông đừng “xâu xé, xé nhỏ” Bibica làm của riêng cho mình” - ông Chiến nói.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.