Đại diện Việt Nam sang Lào đá Cúp C1

(PLO)-Đại diện Việt Nam không thể đến Triều Tiên mà sang Lào đá tứ kết giải châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CLB của Triều Tiên không tiếp đại diện Việt Nam ở sân nhà, cả hai cùng đến thủ đô Vientiane của Lào đá tứ kết AFC Champions League nữ (Cúp C1) 2025-2026.

Theo kết quả bốc thăm và lịch đấu tứ kết CLB Nữ TP.HCM phải sang Triều Tiên làm khách, chỉ đá một trận tại sân nhà của đội bóng có thứ hạng FIFA cao hơn. Tuy nhiên trong vòng 5 năm qua, bóng đá Triều Tiên từ các cấp độ đội tuyển đến CLB, họ không tiếp bất kỳ đội khách nào đến Triều Tiên. Mỗi khi làm chủ nhà, họ lại mượn sân của các quốc gia khác làm sân nhà.

Dai- dien- Viet- nam-1.jpg
CLB Nữ TP.HCM (đỏ) sang Vientiane của Lào chạm trán CLB Naegohyang của Triều Tiên rất mạnh. Ảnh:AFC

Lần này, CLB Naegohyang của Triều Tiên mượn sân quốc gia Lào làm sân nhà để tiếp CLB Nữ TP.HCM.

Theo lịch đấu của AFC, 4 trận tứ kết Cúp C1 châu Á sẽ diễn ra ngày 28 và 29-3, thời điểm này VCK Asian Cup nữ (tại Úc) kết thúc được 1 tuần (từ ngày 1 đến 21-3) và như thế CLB Nữ TP.HCM sẽ có đầy đủ lực lượng sau khi góp quân lên tuyển đá Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027 (tại Brazil).

Dai- dien- Viet- nam.jpg
Đại diện Việt Nam chạm trán Naegohyang ngày 28-3 trên sân quốc gia Lào.

Việc không tiếp các đội bóng nước ngoài đến Triều Tiên cho đến nay bắt đầu từ giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2026. Khi đó tuyển Triều Tiên đến Nhật đá vòng loại World Cup 2026 ở lượt trận thứ 3. Sau đó bốn ngày, Triều Tiên phải tiếp Nhật Bản ở lượt về. Tuy nhiên Triều Tiên đưa ra quyết định quá vội khiến AFC trở tay không kịp và buộc hủy trận, AFC xử Nhật Bản thắng 3-0. Triều Tiên vẫn đủ điểm vào giai đoạn 3 nhưng họ mượn sân nước ngoài làm sân nhà và cuối cùng đứng chót bảng.

CLB Naegohyang của Triều Tiên cực mạnh, là nhà vô địch nữ của Triều Tiên có rất nhiều tuyển thủ quốc gia.

Cúp C1 châu Á năm rồi, CLB Nữ TP.HCM rất thuận lợi khi tứ kết trên sân Thống Nhất tiếp đại diện Abu Dhabi Country và thắng 4-3 sau cuộc ngược dòng thần thánh khi bị dẫn 3-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.