Đặc phái viên Trung Quốc sang Triều Tiên bàn những gì?

(PLO)- Quan chức cấp cao Trung Quốc sang Triều Tiên thông báo về đại hội Đảng vừa rồi và khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống.

Ông Song Tao, lãnh đạo Ban Các vấn đề nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có cuộc gặp phó nguyên soái Choe Ryong-hae, Bí Thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ngay sau khi đến Bình Nhưỡng, KCNA cho biết ngày 18-11.

Ông Song phụ trách quan hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc với các đảng chính trị nước ngoài, phụ trách ngoại giao giữa Trung Quốc với Triều Tiên. Theo KCNA, ông Song đã thông báo với ông Choe về “chi tiết” đại hội Đảng lần thứ 19 mới đây của Trung Quốc, nhấn mạnh quan điểm phát triển bền vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng và hai nhà nước. Trung Quốc chưa thông tin cụ thể về chuyến thăm Triều Tiên của ông Song.

Chuyến thăm Triều Tiên của ông Song diễn ra chỉ một tuần sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc và thúc giục nước này ra tay hơn kiềm chế Triều Tiên.

Ông Choe Ryong-hae tại Bình Nhưỡng trong một sự kiện ngày 17-12-2013. Ảnh: REUTERS

Ông Choe Ryong-hae tại Bình Nhưỡng trong một sự kiện ngày 17-12-2013. Ảnh: REUTERS

Trong một bài bình luận, tờ Thời Báo Hoàn Cầu nói không nên chờ đợi quá nhiều vào chuyến đi của ông Song, rằng nhiệm vụ quan trọng của ông Song trong chuyến đi này chỉ là thông báo về đại hội Đảng vừa rồi của Trung Quốc.

“Ông Song không phải là nhà ảo thuật. Chìa khóa để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nằm trong tay Mỹ và Triều Tiên. Nếu cả hai bên cứ khăng khăng luận điệu của mình mà từ chối đi chung đường thì dù ông Song có mở được cánh cửa đối thoại, cánh cửa này cũng có thể bị đóng lại bất cứ lúc nào”, theo Thời Báo Hoàn Cầu.

Ông Song đến Bình Nhưỡng ngày 17-11, chưa rõ chuyến thăm sẽ kéo dài bao lâu. Cũng chưa rõ ông Song có gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không. Ông Kim có gửi lời chúc mừng Đại hội Đảng lần thứ 19 của Trung Quốc và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có gửi lời cám ơn nhưng hai ông chưa từng thăm và gặp nhau.

Lần cuối cùng Trung Quốc cử đặc phái viên về Triều Tiên sang nước này là vào tháng 2-2016. Tân đặc phái viên Trung Quốc về Triều Tiên Kong Xuan You nhận chức hồi tháng 8 nhưng chưa thăm Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.