Đặc phái viên của ông Trump: Giải quyết xung đột Ukraine là 'ưu tiên quốc tế số một'

(PLO)- Ông Keith Kellogg - Đặc phái viên của ông Donald Trump về Ukraine cho biết tổng thống đắc cử Mỹ đang hướng tới một nền hòa bình “công bằng, bền vững và an toàn” đối với xung đột Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đặc phái viên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về hòa bình ở Ukraine - ông Keith Kellogg nói rằng một nền hòa bình bền vững giữa Nga và Ukraine là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của ông Trump.

Ông Kellogg đưa ra phát ngôn trên khi trả lời phỏng vấn của đài Fox News ngày 23-12. Ông Kellogg cho biết rằng ông Trump muốn "chấm dứt giết chóc và mang lại hòa bình cho khu vực".

Đặc phái viên của ông Trump nói rằng cuộc xung đột Ukraine là "ưu tiên quốc tế số một" đối với tổng thống đắc cử Mỹ.

Đặc phái viên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump - ông Keith Kellogg nói về kế hoạch hòa bình cho xung đột Ukraine. Ảnh: REUTERS
Đặc phái viên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump - ông Keith Kellogg nói về kế hoạch hòa bình cho xung đột Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Kellogg cho biết ông Trump đang hướng tới một nền hòa bình “công bằng, bền vững và an toàn” đối với xung đột Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng tổng thống đắc cử không mong muốn quá trình giải quyết đi theo lối mòn của các thỏa thuận Minsk vốn đã không còn hiệu lực.

Các thỏa thuận Minsk (được ký kết vào năm 2014 do Đức và Pháp làm trung gian) nhằm trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh Donetsk và Luhansk.

Tiến trình Minsk "thất bại thảm hại", theo ông Kellogg.

"Ông Trump sẽ không đi theo lối mòn đó. Ông ấy hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ mà ông ấy có với các đồng minh của ông ấy, và cả với [Tổng thống Nga] Vladimir Putin nữa. Ông ấy là người có thể đưa nó đến hồi kết trong tương lai gần" - ông Kellogg nói, nhưng không bình luận về việc ông Trump sẽ thực hiện kế hoạch hòa bình này thế nào.

Ông Kellogg nhấn mạnh rằng xung đột Ukraine là "vấn đề có nguồn gốc từ châu Âu", nói thêm rằng Mỹ đã "vô cùng hào phóng" trong việc hỗ trợ Kiev.

"Đã đến lúc châu Âu thực sự hành động” - ông Kellogg tuyên bố.

Vào tháng 6, hãng Reuters đưa tin rằng ông Kellogg và một cố vấn hàng đầu khác của Trump - ông Frederick H. Fleitz đã đề xuất với tổng thống đắc cử kế hoạch hòa bình cho Ukraine, gồm ngừng viện trợ quân sự nhằm gây áp lực buộc Kiev đàm phán với Nga. Hai nhân vật này cũng được cho là đã đề xuất không xem xét tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Ukraine.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 24-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Ukraine không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga, theo đài RT.

Ông Peskov nhắc lại rằng Nga "vẫn để ngỏ khả năng đàm phán" nhằm chấm dứt tình trạng thù địch.

"Tuy nhiên, vì không có tiến triển nào về mặt sẵn sàng đàm phán từ phía Ukraine, nên chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động [quân sự] của mình" - ông Peskov nói.

Người phát ngôn cũng lưu ý rằng "chúng tôi thấy động lực [trên chiến trường] và chúng tôi đang tiến lên", nói thêm rằng Moscow sẽ làm hết sức mình để đảm bảo an ninh quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.