Đặc nhiệm Mỹ - Philippines tiến hành tập trận chung

(PLO)- Vào ngày 16-11, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và Philippines sẽ bắt đầu các cuộc diễn tập chiến đấu hằng năm. Các cuộc tập trận chung sẽ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch, dù tổng thống Philippines đã lên tiếng cảnh báo chấm dứt.

Quân đội Mỹ cho biết đến nay vẫn tiếp tục hợp tác với Philippines - đồng minh lâu năm của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Rodrigo Duterte cũng đã không ít lần cảnh báo sự lung lay của mối quan hệ này và công khai bày tỏ mong muốn mở rộng quan hệ an ninh với Trung Quốc và Nga.

Phát ngôn viên quân đội Philippines, Đại tá Benjamin Hao ngày 15-11 cho biết Mỹ và Philippines đều đồng ý sẽ bỏ qua các diễn tập dùng đạn thật trong cuộc tập trận kéo dài một tháng mang tên “Balance Piston” (Tạm dịch:  Van cân bằng), diễn ra tại tỉnh miền tây Palawan.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) cùng Tướng Ricardo Visaya tại sân bay quốc tế Manila. Ảnh: AP

Ông cho biết có khoảng 40 binh sĩ Philippines sẽ tham gia nhưng không nói rõ có bao nhiêu quân nhân người Mỹ. Ông cũng không để cập đến lý do tại sao bỏ qua màn diễn tập dùng đạn thật.

Bộ Quốc phòng Philippines cũng từng công bố rằng ông Duterte không muốn những cuộc tập trận tấn công như vậy tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, tại Washington, Đô đốc Harry Harris, chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương cho rằng hợp tác quân sự giữa Mỹ và Philippines cho đến nay vẫn không có gì thay đổi.

Ông cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ vẫn đang cố vấn cho quân đội Philippines chống khủng bố ở phía nam đất nước. Máy bay do thám của Mỹ vẫn tiếp tục triển khai luân phiên tại căn cứ không quân Clark và kế hoạch tăng cường hợp tác quốc phòng được đồng ý bởi chính quyền Philippines trước đó vẫn đang tiếp tục diễn ra. "Philippines đã đồng ý cho phép Mỹ sử dụng năm căn cứ quân sự. Cho đến nay thì điều đó vẫn không thay đổi và tôi tin rằng trong tương lai cũng sẽ không thay đổi", ông Harris nói với các phóng viên.

Lực lượng không quân Philippines đứng bên máy bay vận tải C-130 tại căn cứ quân sự Manila hồi tháng 10. Ảnh: AFP

Ông Harris cho biết ông sẽ đến Philippines để gặp gỡ tham mưu trưởng lực lượng vũ trang nước này, Tướng Ricardo Visaya, vào ngày 22-11 để thảo luận về kế hoạch tập trận quân sự trong hai năm tới. Ông Harris cho biết có thể sẽ "xác định lại phạm vi" cho một số cuộc tập trận lớn trong năm 2017.

Tuần trước, các quan chức quốc phòng Philippines cho biết Tổng thống Duterte đã đồng ý cho phép tiến hành một vài cuộc tập trận. Họ đã giải thích cho ông về những lợi ích mà Philippines có thể đạt được từ các cuộc tập trận, bao gồm cả khả năng đối phó với thiên tai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.