Đặc khu trưởng Hong Kong lên tiếng về giàn giáo tre sau thảm kịch cháy chung cư

(PLO)- Ông Lý Gia Siêu (John Lee) - Đặc khu trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) nói rằng chính quyền sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống giàn giáo tre trong TP sau thảm kịch cháy chung cư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-11, ông Lý Gia Siêu (John Lee) - Đặc khu trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) có buổi họp báo về vụ cháy 7 tòa chung cư ở quận Tai Po. Ông Lý khẳng định tại buổi họp báo rằng chính quyền sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống giàn giáo tre trong TP sau thảm kịch, theo đài CNN.

“Tổng cục Phát triển đã họp với Cục Xây dựng để bàn việc chuyển sang dùng giàn giáo kim loại thay cho giàn giáo tre” - ông Lý nói.

Theo ông Lý, ngọn lửa tại cả 7 tòa nhà thuộc khu Wang Fuk Court “về cơ bản đã được kiểm soát”.

Lãnh đạo Hong Kong chỉ đạo kiểm tra toàn bộ giàn giáo tre sau thảm kịch cháy chung cư
Lửa đã được kiểm soát tại khu chung cư bị cháy ở quận Tai Po (Hong Kong) vào chiều 27-11. Ảnh: CNN

Người đứng đầu đặc khu Hong Kong cũng xác nhận số người chết trong vụ hoả hoạn hôm 26-11 tính đến chiều 27-11 là 55 người - trùng khớp với thông báo trước đó của lực lượng cứu hỏa.

Ông Lý cho biết lực lượng cứu hỏa sẽ tiếp tục dập lửa và tìm kiếm những cư dân còn mất tích.

Cũng theo ông Lý, chính quyền đặc khu Hong Kong sẽ lập quỹ hỗ trợ cho khu nhà Wang Fuk Court, phân bổ 300 triệu HKD (khoảng 38,5 triệu USD) để hỗ trợ cư dân bị ảnh hưởng.

Ông nêu thêm một số hoạt động tưởng niệm những người thiệt mạng và bị ảnh hưởng trong vụ cháy, bao gồm tổ chức một sự kiện tưởng niệm.

Chính quyền TP cũng sẽ hủy toàn bộ các hoạt động mang tính lễ hội đã lên lịch, đồng thời các quan chức sẽ tránh tham dự những sự kiện công cộng “không cần thiết”, ông Lý nói thêm.

Ông kêu gọi người dân và các tổ chức quyên góp cho những người bị ảnh hưởng sau vụ cháy.

Ông Lý cũng gửi lời cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì đã quan tâm vụ việc.

Trước đó, tối 26-11, ông Tập gửi lời chia buồn và kêu gọi “nỗ lực hết sức” nhằm giảm thiểu thương vong và thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.