Đá với Thái Lan, chỉ cần cắm mỗi Công Phượng

(PLO)- U-22 Việt Nam chỉ cần hòa U-22 Thái Lan ở trận cuối vòng bảng ngày 24-8 là giành một vé vào chơi bán kết SEA Games 29.

Sau trận hòa không bàn thắng với U-22 Indonesia, thầy trò Hữu Thắng bị chĩa mũi dùi chê trách không thương tiếc vì chơi trên chân, hơn người ở nửa cuối hiệp 2 mà không biết ghi bàn. Cái tên chịu nhiều áp lực nhất là Tuấn Tài với hai pha bỏ lỡ mười mươi và một lần tranh bóng với Công Phượng khi bị rơi vào thế việt vị.

Cũng có nhiều ý kiến chỉ trích trọng tài nương tay với thói chơi bóng thô bạo của Indonesia nhưng trước khi trách người thì hãy trách mình.

Đông Triều sẽ trở lại thay thế Duy Mạnh bị chấn thương. Ảnh: HUY PHẠM

U-22 Indonesia cầm hòa U-22 Việt Nam và vẫn còn trận cuối với U-22 Campuchia mà vẫn ăn mừng như sắp vô địch. Đơn giản họ đang chiếm nhiều lợi thế nhất vì chỉ cần thắng từ ba bàn cách biệt là nghiễm nhiên lấy vé bán kết, không cần quan tâm đến trận Việt Nam - Thái Lan.

Ở vào thế một mất một còn với người Thái, ban huấn luyện U-22 Việt Nam đang vắt óc toan tính cho đội hình sẽ thiếu Duy Mạnh do chấn thương. Tiền vệ phòng ngự của Hà Nội bị căng cơ có thể dẫn đến nguy cơ rách bắp chân lần thứ hai đã phải xin thay người giữa hiệp 2. Duy Mạnh sau trận đá với Indonesia phải nhờ người cõng và không thể hồi phục kịp cho trận đấu với Thái Lan.

HLV Hữu Thắng nhiều khả năng phải đưa Đông Triều vào thế chỗ Duy Mạnh đá tiền vệ phòng ngự, hỗ trợ cho Xuân Trường. Ông cũng yêu thích lối chơi tấn công của cặp Tuấn Anh - Xuân Trường nhưng tiếc là hai tiền vệ này không mạnh về tranh chấp ở tuyến giữa xung yếu.

Theo tính toán của ban huấn luyện U-22 Việt Nam, khi gặp đối thủ yếu, đội hình luôn chơi với hai tiền đạo và hai tiền vệ trung tâm. Gặp đội mạnh hơn, HLV Hữu Thắng mới chọn giải pháp đá một tiền đạo và ba tiền vệ trung tâm.

Xuân Trường luôn là át chủ bài của HLV Hữu Thắng.

Từ đầu giải SEA Games đến nay, HLV Hữu Thắng luôn cho đá bằng đội hình có hai tiền đạo vì chỉ gặp đội yếu hơn như Đông Timor, Campuchia, Philippines và mỗi trận đều ghi bốn bàn thắng. Đến trận gặp Indonesia, đội tuyển trẻ Việt Nam quyết sống mái lấy 3 điểm với đội hình ra quân có hai chân sút Công Phượng - Tuấn Tài nhưng rồi không gặp may mắn trong việc giải quyết bàn thắng.

Và trong bối cảnh Tuấn Tài đang bị áp lực bủa vây, Hà Đức Chinh chưa thể hiện đúng sức và Thanh Bình chưa được tin tưởng, có thể HLV Hữu Thắng sẽ tính đến khả năng chỉ đá với một mũi nhọn Công Phượng ở trận gặp Thái Lan.

Khi ấy, đội hình của U-22 Việt Nam thú vị ở chỗ nguyên dàn tấn công đều là cầu thủ của HA Gia Lai. Nếu đúng thế thì Đông Triều sẽ chơi tiền vệ phòng ngự, phía dưới cặp Tuấn Anh - Xuân Trường tổ chức tấn công. Hai biên là Văn Toàn (phải) và Hồng Duy (trái) hỗ trợ cho trung phong Công Phượng.

Với số đông ở tuyến giữa, U-22 Việt Nam có một hệ thống phòng thủ từ xa chắc chắn hơn và cách phối hợp tấn công bằng nhóm cầu thủ có 10 năm ăn ngủ bóng đá với nhau sẽ mạch lạc hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.