Đá với đội Việt Nam, UAE có cả cầu thủ 12 và 13

(PLO)- Nhiều khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu với chủ nhà UAE ở lượt đấu cuối trong thế một mất một còn để tranh nhau chiếc vé đầu bảng.

Với đối thủ này, qua thành phần HLV Van Marwijk vừa công bố cho thấy hàng tiền đạo của họ khác xa trận lượt đi thua Việt Nam 0-1 tại Mỹ Đình. HLV Van Marwijk đã gọi năm tiền đạo, trong đó có ba cầu thủ nhập tịch Sebastian (gốc Argentina), De Lima và Canedo (gốc Brazil). Nội binh đáng kể là tiền đạo trẻ Al Saleh và tay săn bàn Ali Mabkhout - cầu thủ không ra sân trong trận lượt đi với Việt Nam vì nhận hai thẻ vàng.

Lượt về với nhiều thách thức cho đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà UAE.
Ảnh: XUÂN HUY

Với hàng công hùng hậu này, dự báo hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam sẽ rất vất vả.

Thông tin mới nhất cho biết UAE sẽ cho khán giả vào sân và đó chính là “cầu thủ thứ 13” của UAE. Còn “cầu thủ thứ 12” được chỉ ra là ưu thế sân nhà sẽ được sự ưu ái của trọng tài.

UAE đã thử nghiệm cho khán giả vào sân trong trận tranh ngôi vô địch Cúp President tối 16-5 giữa Shabab Al Ahli và Al Nasr. Trận đấu mà khán giả mua vé vào sân ngồi chật cứng các khán đài. Dự báo những trận của UAE trên sân nhà số lượng khán giả còn đông hơn và cổ vũ cuồng nhiệt hơn.

 

Futsal sang UAE đã bị quay lén buổi tập

Mới đây, bốn đội Futsal Việt Nam, Thái Lan, Iraq và Lebanon tề tựu về Dubai tranh vé vớt World Cup 2021 và tại đấy đã xảy ra việc cài đặt camera gián điệp quay lén đội tuyển Thái Lan.

Đó là trận Thái Lan đá giao hữu với UAE ngày 16-5. Dù hai phía đã thỏa thuận đấu kín không truyền thông không ghi hình nhưng phía Thái Lan đã phát hiện việc bị cài camera gián điệp trong nhà thi đấu và quay lén lối chơi của Thái Lan.

Từ việc futsal nêu trên chắc chắn khi đội tuyển Việt Nam sang UAE cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là bị khai thác thông tin, tập chiến thuật trên những sân của UAE. TP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.