Đá với CHDCND Triều Tiên, ông Park đau đầu hàng thủ

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018 lại sắp sửa chơi vòng chung kết Asian cup 2019 với trận giao hữu đầu tiên gặp CHDCD Triều Tiên ngày 25-12 (VTV6 trực tiếp 19 giờ).

Trước giờ bóng lăn trên sân Mỹ Đình gặp đối thủ mạnh CHDCND Triều Tiên, ông Park Hang-seo lo ngại nhất là hàng thủ khi vắng Trọng Hoàng ở hanh lang phải, trong khi hai trung vệ Lục Xuân Hưng và Đình Trọng gặp chấn thương.

Ở hàng công, ông thầy người Hàn Quốc có đến 7 tiền đạo nhưng vẫn phải thử nghiệm nhiều để chọn ra người thay thế hai chân sút kỳ cựu Anh Đức và Văn Quyết.

HLV Park Hang-seo muốn kéo dài chuỗi bất bại trước CHDCND Triều Tiên. Ảnh: NGỌC DUNG

HLV Park Hang- seo chia sẻ: “Đây là trận giao hữu đầu tiên giúp chúng tôi chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2018. Đội tuyển Việt Nam sẽ vắng một vài cầu thủ, nhưng tôi cũng sẽ đưa ra những thử nghiệm mớ. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng và hạn chế tối đa những ca chấn thương. Một phần trong kế hoạch của Ban huấn luyện lúc này là khuyến khích các cầu thủ ăn, ngủ, thư giãn sau chiến dịch AFF Cup 2018. Hy vọng các cầu thủ sẽ đạt thể lực tốt nhất cho giải đấu này”.

Không có nhiều thời gian chuẩn bị, ông Park còn không may khuyết trung vệ Lục Xuân Hưng bị đứt dây chằng đầu gối trong một buổi tập của đội tuyển. Cầu thủ này không chơi một phút nào ở AFF Cup 2018 nhưng vẫn là một phương án dự phòng tốt của đội tuyển Việt Nam.

Ở thế bắt buộc phải tìm ra người chơi phòng ngự trong hệ thống ba trung vệ, HLV Park Hang-seo đắn đo với việc gọi trở lại Trần Đình Trọng còn dưỡng thương: “Sau AFF Cup 2018, Đình Trọng có nói với chúng tôi là mình bị đau ở mắt cá chân. Chúng tôi đã xem xét chấn thương này và nghĩ rằng cậu ấy không nên tham dự Asian Cup. Điều đó sẽ tốt hơn cho tương lai của Đình Trọng ở đội tuyển, cho đấu trường SEA Games hay các giải đấu khác.

Ông Park cho gọi trở lại Đình Trọng để gia cố hàng thủ. Ảnh: NGỌC DUNG

Tuy nhiên, chấn thương của Đình Trọng không nghiêm trọng. Có một mảnh xương rất nhỏ vỡ ra ở mắt cá, khiến cậu ấy hơi khó chịu chứ không ảnh hưởng đến khả năng tập luyện và thi đấu. Thực tế ve611t đau đã diễn ra từ trước AFF Cup”.

Đánh giá về chốt chặn này, ông Park Hang-seo khẳng định: “Đình Trọng là một cầu thủ xuất sắc. Do thời gian chuẩn bị cho Asian Cup khá gấp gáp, tôi không thể triệu tập một cầu thủ mới hoàn toàn lên đội tuyển, dù đây vẫn chỉ là một trong những phương án đang cân nhắc. Chúng tôi cần theo dõi và điều trị cho Đình Trọng, cùng với Xuân Hưng, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào sáng 25-12”.

Trong khi đó, đồng nghiệp Kim Yong-jun tự tin với lực lượng của CHDCND Triều Tiên cho trận giao hữu với Việt Nam với cùng mục đích tấp huấn cho Asian Cup 2019. Ông Kim tiết lộ: “Chúng tôi tập trung muộn và chỉ có hai tuần tập luyện nhưng tôi không nghĩ thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ. Việc thắng thua ở trận giao hữu với chủ sân Mỹ Đình cũng quan trọng. Tôi muốn dịp này kiểm nghiệm xem các cầu thủ phối hợp với nhau thế nào. Ưu tiên của chúng tôi là vòng chung kết Asian Cup với mục tiêu tối thiểu vào đến tứ kết.

Hai tiền đạo kỳ cựu Anh Đức và Văn Quyết chia tay đội tuyển. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong đợt tập trung lần này, chúng tôi có một vài cầu thủ đang đá bóng ở châu Âu và một số chơi ở Nhật Bản. Chúng tôi muốn thắng để tạo hưng phấn cho giải châu Á sắp tới”.

Đội tuyển CHDCND Triều Tiên có buổi tập duy nhất chiều 24-12. Đág chú ý, ông Kim Yong Jun có các tuyển thủ như tiền vệ Ri Yong-jik đang chơi cho CLB Tokyo Verdy tại J-League 2, hay tiền đạo Pak Kwang-ryong cao 1m88 đá giải vô địch quốc gia Áo.

Trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên cách đây hai năm, tuyển Việt Nam từng thắng đậm 5-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.