Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc là “mối đe dọa quân sự”

Có tới 66,4% người được hỏi cho rằng việc Trung Quốc không ngừng củng cố quân sự là mối đe dọa với Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 24/6 đưa tin, một cuộc khảo sát vừa được tiến hành cho thấy, khoảng 2/3 người dân Hàn Quốc được hỏi tin rằng, việc Trung Quốc đang trỗi dậy đã và đang trở thành “mối đe dọa quân sự” với Hàn Quốc. Không chỉ có vậy, đa số người được hỏi đều cho rằng, Trung Quốc chính là bên có lỗi trong các tranh chấp lãnh thổ với láng giềng.

Đa số người Hàn Quốc được hỏi coi Trung Quốc là “mối đe dọa quân sự” ảnh 1 

Chính hành động ngang ngược của Trung Quốc với láng giềng khiến nhiều người cho rằng Bắc Kinh là mối đe dọa với hòa bình ổn định trong khu vực (Ảnh: AFP)

Cuộc khảo sát được tiến hành với 1.000 người ở độ tuổi trưởng thành ở Hàn Quốc. Trong đó, có tới 66,4% người được hỏi cho rằng việc Trung Quốc không ngừng củng cố quân sự là mối đe dọa với Hàn Quốc. Chỉ có 19,1% cho rằng Trung Quốc “không phải là mối đe dọa quân sự”, trong khi 14,5% còn lại trả lời rằng họ “không biết”.

Cuộc thăm dò năm 2014 do Viện Nghiên cứu chính sách Asan ở Seoul tiến hành từ ngày 7 tới 9/5, với phạm vi sai số 3,1%. Kết quả cuộc thăm dò được công bố ở một cuộc họp báo về quan hệ Trung - Hàn ở Bắc Kinh, do Viện Asan và Đại học Tsinghua đồng tổ chức.

Có 45% trong số những người coi Trung Quốc như một mối đe dọa quân sự cho rằng, tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc với các nước láng giềng chính là lý do chính biến nước này trở thành một mối đe dọa. Trong khi đó, có 24% người cho rằng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington là nguyên nhân chính.

Quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Nhật Bản lâu nay đã bị ảnh hưởng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ âm ỉ ở biển Hoa Đông. Mới đây, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong Vùng thềm lục địa và Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như hoạt động cải tạo đất trái phép của Bắc Kinh ở quần đảo Trường Sa đã thổi bùng lên căng thẳng ở Biển Đông.

Kết quả của cuộc khảo sát chắc chắn sẽ không làm Trung Quốc cảm thấy hài lòng khi mà nước này hiện là đối tác thương mại số 1 của Hàn Quốc với kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 270 tỷ USD trong năm 2013./.

Theo Hùng Cường/VOV.VN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.