Đa số doanh nghiệp muốn 'xóa sổ' con dấu

(PLO) - Tại Hội thảo “Con dấu doanh nghiệp và những thay đổi cần thiết” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp cùng Công ty Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức ngày 9-10, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM cho biết một kết quả khảo sát nhanh mới đây cho thấy 80% ủng hộ việc thay đổi con dấu.

Cụ thể có đến 52% DN đồng ý bỏ con dấu, 30% ý kiến đề nghị cho DN tự khắc dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh thay vì để cơ quan Công an khắc dấu theo một mẫu bắt buộc như hiện nay.

Số DN cho rằng nên giữ nguyên con dấu như hiện nay rất ít.

Bỏ con dấu là cởi bỏ xiềng xích cho DN 

Luật sư Trương Thanh Đức, Công ty Luật Basico cũng cho hay: hiện nay chỉ còn 7 quốc gia quy định việc đóng dấu của DN mang tính bắt buộc, nhằm xác định chữ kí và tư cách pháp lý của DN đó, trong khi có đến 171 quốc gia khác xem con dấu chỉ thể hiện ý nghĩa là dấu hiệu, biểu trưng cho một DN. Vì vậy theo ông Đức, bỏ con dấu là cởi bỏ xiềng xích cho doanh nghiệp, những doanh nghiệp bám chặt vào con dấu là tự mua dây buộc mình.

Ông Jean Michel, chuyên gia khu vực tài chính, nhóm quản trị công ty của Ngân hàng thế giới (WB) cũng cho biết nhiều nước phát triển đã loại bỏ con dấu. Bởi vì con dấu không còn an toàn và dễ làm giả. “Con dấu đã được thay thế bằng chữ ký điện tử. Công nghệ sinh trắc học cũng đảm bảo an toàn hơn, dùng máy scan để scan chữ ký vào các hợp đồng. Vì vậy theo ông Jean Việt Nam không nên vì một vài người làm ăn không đứng đắn mà cố giữ con dấu trừng phạt tất cả các DN.

Theo TS. Cung, việc thay đổi con dấu không phải tự nhiên mà dự thảo Luật DN sửa đổi lần này đưa ra mà chính  Thủ tướng đã yêu cầu chuyển con dấu DN từ bắt buộc sang hướng DN được tự khắc dấu nếu thấy cần thiết và đăng ký với cơ quan đăng kí kinh doanh. “Đó là một cải cách lớn không phải trong nghiệp vụ mà là thay đổi về tư duy. Tôi đánh giá cao về thay đổi tư duy. Chính vì vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thể hiện ý tưởng cải cách này trong dự thảo luật DN sửa đổi mới đây”, ông Cung nói. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.