Đà Nẵng xem xét miễn 100% tiền sử dụng kiot cho tiểu thương các chợ

(PLO)- Đà Nẵng xem xét miễn 100% tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ truyền thống cho tiểu thương trong 6 tháng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND TP để triển khai hỗ trợ tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng cho tiểu thương tại các chợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, tiểu thương kinh doanh tại các chợ trên địa bàn TP hiện gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, đang phải tạm dừng kinh doanh đối với các mặt hàng không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng xem xét miễn 100% tiền dịch vụ sử dụng sạp, kiot cho tiểu thương các chợ. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngay cả các ngành hàng được phép mở cửa kinh doanh cũng luôn ở tình trạng ế ẩm, ít khách do người dân thực hiện tần suất đi chợ ba ngày/lần.

Dịch COVID-19 khiến cho nguồn thu dịch vụ tại các đơn vị quản lý chợ (được giao quyền tự chủ tài chính) giảm sút mạnh do các hộ hàng rong nghỉ bán, các hộ kinh doanh cố định thuộc các ngành hàng được phép kinh doanh cũng thưa thớt.

Việc buôn bán khó khăn nên tiểu thương cũng nợ đọng các khoản chi trả hàng tháng (điện, nước, mặt bằng…). Một số dịch vụ khác các đơn vị quản lý chợ cũng đã tự cân đối để giảm cho các hộ.

“Nguồn thu giảm mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập chính của viên chức, người lao động trong đơn vị quản lý chợ, trong khi đa số là lao động trực tiếp, thu nhập thấp” – báo cáo nêu.

Do đó, UBND TP Đà Nẵng đề xuất miễn 100% tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ cho tất cả các hộ cố định và không cố định (hộ hàng rong) đang kinh doanh, buôn bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP (không phân biệt ngành hàng).

Thời gian hỗ trợ trong 6 tháng (từ tháng 5 đến tháng 10-2021) với tổng số hộ dự kiến khoảng 19.741 hộ. Tổng số tiền miễn dự kiến khoảng 30,13 tỉ đồng.

Ngoài ra, UBND TP cũng đã có tờ trình gửi kỳ họp HĐND TP sắp diễn ra, đề xuất chính sách hỗ trợ và chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn.

Việc này nhằm ổn định cuộc sống cho các hộ dân nhặt rác sau khi TP đóng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh số 1 - 5 tại bãi rác Khánh Sơn.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ vốn làm ăn ban đầu để chuyển đổi ngành nghề cho 182 hộ (mỗi hộ 20 triệu đồng), tổng mức hỗ trợ hơn 3,6 tỉ đồng.

Về hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, lãi suất cho vay bằng lãi suất vay ưu đãi đối với hộ nghèo. Trong đó, người vay vốn trả 50% lãi suất, UBND TP hỗ trợ 50% tiền lãi trong thời gian được vay vốn. Mức cho vay tối đa 100 triệu đồng/lao động.

Để đảm bảo điều kiện được hỗ trợ, các hộ phải cam kết không còn nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.