Đà Nẵng: “Thay tướng” và xử phạt công ty môi trường đô thị

(PLO)- Việc thay thế nhân sự đại diện phần vốn nhà nước tại công ty này vì sau khi cổ phần hóa thì tình trạng ô nhiễm diễn ra ngày càng phức tạp hơn.

Ngày 26-10, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chính thức có quyết định thay thế các cán bộ liên quan đến lĩnh vực môi trường đô thị.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước do UBND TP Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu tại Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng đối với ông Đặng Đức Vũ và ông Nguyễn Thanh Hùng để điều động sang Sở TN&MT nhận nhiệm vụ khác.

Bãi rác Khánh Sơn. Ảnh: Hải Hiếu

Sau khi miễn nhiệm các cá nhân trên, chủ tịch Đà Nẵng quyết định điều động ông Phạm Thanh Phúc (Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở TN&MT) làm người đại diện phần vốn nhà nước phụ trách chung tại Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng; cử ông Phạm Quang Sáng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng) làm người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty trên.

Được biết số cổ phần hai cá nhân trên làm đại nhà nước tại Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng là 981.512 cổ phần.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng về hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.200 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.400 m3/ngày (24 giờ).

Theo đó, mức phạt tiền là gần 1,2 tỉ đồng. Được biết hành vi vi phạm xảy ra tại bãi rác Khánh Sơn do Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng quản lý.
 
Theo tìm hiểu, việc Chủ tịch TP Đà Nẵng thay thế nhân sự đại diện phần vốn nhà nước tại công ty này vì sau khi cổ phần hóa thì tình trạng ô nhiễm diễn ra ngày càng phức tạp hơn. Việc thu gom rác diễn ra chậm trễ, để ùn ứ rác trong TP, thái độ thu gom rác của người lao động công ty ngày tệ hơn so với trước khi cổ phần hóa.

Đặc biệt, mặc dù giá thu gom đã tăng hơn so với trước nhưng dịch vụ kém khiến người dân bức xúc. Ngoài ra, việc bãi rác Khánh Sơn ô nhiễm trầm trọng không có biện pháp khắc phục khiến người dân bức xúc và lãnh đạo TP phải nhiều lần đối thoại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm