Dân Quảng Ninh than bãi rác gây ô nhiễm

(PL)- Theo người dân xóm Khe Giang, thôn Tập Đoàn, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, Quảng Ninh, từ ngày bãi rác Khe Giang của Công ty Cổ phần Công trình và Môi trường đô thị Uông Bí được đặt trên địa bàn xã này (năm 2015) cuộc sống, sinh hoạt của họ hoàn toàn bị đảo lộn.

Bùi Thị Sậy, nhà cách bãi rác chưa đầy 500 m, bức xúc: “Ngày nắng ruồi nhặng từ bãi rác kéo về bủa vây; ngày mưa còn khổ hơn, nước rỉ rác từ bãi chôn lấp tràn ra bên ngoài, chảy xuống suối dẫn qua khu dân cư phía dưới khiến chúng tôi vô cùng khổ sở khi phải chịu đựng mùi hôi này”.

Ông Đặng Văn Hệ, một trong những người cao tuổi tại xóm Khe Giang cho hay ô nhiễm còn đe dọa sức khỏe của người dân trong xóm. “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng nhưng sự việc chưa được giải quyết” - ông Hệ nói.

Đặc biệt những ngày qua, địa bàn vừa trải qua những trận mưa lớn. Nước mưa đổ xuống đầy hồ chứa khiến nước rỉ rác tràn ra bên ngoài. “Thay vì tìm cách khắc phục để chặn đứng tình trạng này, ngày 17-8, Công ty Uông Bí đã dùng máy xúc khơi một đường rãnh nhằm tháo bớt nước rỉ rác từ bãi chôn lấp ra suối. Chiều cùng ngày, khi chúng tôi đến thì họ đã kịp lấp các đường rãnh” - ông Hệ phản ánh.

Khu vực hồ chứa với bờ bao được đắp bằng đất, trong khi nước rỉ rác đen ngòm, hôi thối ngấp nghé tràn ra môi trường. Ảnh: CÙ HIỀN

Từ phản ánh của người dân, ngày 18-8, PV Pháp Luật TP.HCMcó mặt tại khu vực bãi rác Khe Giang. Tại hiện trường, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Khu vực cuối hồ chứa nước rỉ rác xuất hiện một rãnh nước mới đào còn nham nhở. Tại khu vực hồ chứa nước thải, nước đã ngấp nghé bờ. Hệ thống bờ bao xung quanh chỉ được đắp bằng đất đỏ tạm bợ.

Trả lời về những thắc mắc của người dân, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Uông Bí, cho biết: Việc người dân phản ánh về các hồ chứa nước rỉ rác tràn ra môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống là không có cơ sở. Vì thực tế dự án này ở trong rừng, tất cả hộ dân cách dự án có bán kính 500 m đều đã nhận tiền bồi thường và di dời.

Về rãnh nhỏ mới đào ngay cạnh hồ chứa nước rác mà người dân phản ánh để tháo nước rỉ rác ra suối của thôn Khe Giang, ông Hùng cho biết do đợt mưa vừa qua lớn nên ban quản lý dự án đã cho đào rãnh thoát nước để đề phòng nước mưa dâng cao. “Đây là dự phòng, bởi vậy nói như người dân nước rỉ rác chảy trực tiếp ra suối là không đúng” - ông Hùng khẳng định.

Ông Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí, cũng cho biết năm 2017 tỉnh Quảng Ninh có chủ trương cho TP Uông Bí đầu tư bể xử lý nước rỉ rác với số vốn 15 tỉ đồng. “Hiện bể đã xây dựng xong, chúng tôi đang tiến hành bơm toàn bộ nước rỉ rác trong hai hồ chứa (gọi là X1, X2) lên bể. Sau khi xử lý nước rỉ rác đạt tiêu chuẩn sẽ xả ra môi trường” - ông Sách nói.

Trước đây Công ty Uông Bí từng bị TP Uông Bí phạt 30 triệu đồng vì xả nước rỉ rác ra ngoài môi trường. UBND xã Thượng Yên Công cũng đã nhiều lần lập biên bản công ty này xả nước rỉ rác ra môi trường. Được biết dự án bãi chôn lấp rác thải rắn Khe Giang, TP Uông Bí có tổng mức đầu tư trên 12,6 tỉ đồng do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long làm chủ đầu tư. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.