Đà Nẵng nâng tổng mức đầu tư công viên phần mềm số 2 lên hơn 1.400 tỉ

(PLO)- Sau quyết định của Thủ tướng, Đà Nẵng điều chỉnh tổng mức đầu tư Khu công viên phần mềm số 2 lên hơn 1.400 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Kỳ họp thứ 20 HĐND TP Đà Nẵng ngày 30-10 đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Theo tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, Khu công viên phần mềm số 2 được định hình là trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, đào tạo, vườn ươm công nghệ thông tin. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

công viên phần mềm số 2 đà nẵng
Khu công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự án tạo ra không gian phát triển công nghệ thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất phần mềm, tạo môi trường để thu hút đầu tư phát triển kinh tế số của Đà Nẵng.

Khu công viên phần mềm số 2 thuộc danh mục dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025. Nhằm sớm triển khai dự án, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh các thủ tục để khởi công dự án vào ngày 10-10-2020 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XXII.

Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư khoảng 800 tỉ đồng, sau được điều chỉnh lên gần 1.000 tỉ đồng. Sau đó, Chính phủ đã ban hành nghị định để tháo gỡ các vướng mắc pháp luật liên quan, tạo hành lang pháp lý trong việc vận hành, khai thác dự án.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị tiếp tục bổ sung các hạng mục cần thiết để hoàn thiện đồng bộ Khu công viên phần mềm số 2 gồm ba khối nhà (ICT 20 tầng, ICT1 8 tầng và ICT2 8 tầng). Tổng kinh phí bổ sung hơn 414 tỉ đồng, nâng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 1.400 tỉ đồng từ ngân sách TP.

Cụ thể, dự án được đầu tư bổ sung hệ thống điều hòa không khí, thông gió, máy phát điện, công nghệ thông tin, truyền dẫn nội bộ, thang máy, bãi đỗ xe thông minh. Đầu tư hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cho ba khối nhà nói trên. Bổ sung phòng lab và cơ sở hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo…

Theo UBND TP Đà Nẵng, các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang có nhu cầu rất lớn đến đầu tư tại Đà Nẵng. Việc đầu tư bổ sung nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, thiết kế vi mạch bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo.

Qua đó hoàn thiện đầy đủ cơ sở vật chất, tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin tại Đà Nẵng.

Trước đó vào ngày 22-10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Mở rộng Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng.

Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng bảo đảm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung được quy định tại điều 4 Nghị định 154/2013 của Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.