Đà Nẵng mời đầu tư nhà máy xử lý rác hơn 2.700 tỉ theo hình thức PPP

(PLO)- Đà Nẵng kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác công suất 1.000 tấn/ngày theo hình thức PPP, tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở NN&MT Đà Nẵng vừa ra thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn theo phương thức PPP tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn - bãi rác Khánh Sơn.

Nhà máy xử lý rác này sẽ góp phần nâng cao năng lực xử lý rác sinh hoạt phát sinh của Đà Nẵng trong thời gian tới. Đảm bảo an ninh trong công tác thu gom, xử lý rác sinh hoạt, vệ sinh môi trường và sự phát triển chung của TP, nâng cao chất lượng môi trường.

Nhà máy xử lý rác
Bãi rác Khánh Sơn tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự án có công suất 1.000 tấn/ngày, công suất phát điện 20MW. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025 - 2028. Thời gian vận hành dự án là 25 năm (không bao gồm thời gian lập thủ tục và xây dựng công trình).

Loại hợp đồng dự án dự kiến là BLT (Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao). Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án hơn 2.777 tỉ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp toàn bộ tổng mức đầu tư từ vốn chủ sở hữu đảm bảo theo quy định tại khoản 1 điều 77 Luật PPP và vốn huy động.

Đà Nẵng sẽ bố trí ngân sách để thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hợp đồng. Giá trị thanh toán dựa trên khối lượng và đơn giá quy định tại hợp đồng BLT.

Việc thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP sẽ được cụ thể hoá sau khi hình thức hợp đồng dự án được phê duyệt.

Đơn giá xử lý rác dự kiến là 19,5 USD/tấn, được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tỉ giá VND/USD tại Ngân hàng Vietcombank.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm