2 nhà máy rác lỗi hẹn, TP Đà Nẵng sẽ phải làm gì?

(PLO)- Đà Nẵng sẽ mở thêm hộc rác số 7 tại bãi rác Khánh Sơn do lo ngại hai nhà máy rác chậm tiến độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Đà Nẵng diễn ra sáng 15-11 đã thông qua việc chuyển mục đích 4,95 ha rừng sản xuất sang mục đích khác tại dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (hộc rác số 7 tại bãi rác Khánh Sơn).

Dự án được Đà Nẵng đầu tư bằng ngân sách TP với tổng kinh phí hơn 405 tỉ đồng.

bãi rác khánh sơn đà nẵng
Đà Nẵng sẽ mở thêm hộc rác số 7 tại bãi rác Khánh Sơn. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo UBND TP Đà Nẵng, khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn TP khoảng 1.100 tấn/ngày, được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác Khánh Sơn.

Dự báo đến năm 2025, khối lượng rác thải tăng lên trên 1.500 tấn/ngày. Đến năm 2030 khoảng trên 2.500 tấn/ngày và đến năm 2040 khoảng trên 3.000 tấn/ngày.

Ngoài phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, Đà Nẵng đã có chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn/ngày và Nhà máy đốt rác phát điện công suất 650 tấn/ngày tại bãi rác Khánh Sơn.

Tuy nhiên, để hoàn thành các thủ tục kêu gọi đầu tư, triển khai thi công, nghiệm thu bàn giao và thủ tục cấp phép hoạt động, dự kiến sớm nhất khoảng quý I-2025 hai nhà máy mới đi vào hoạt động.

Đồng thời, khi xảy ra các tình huống bất lợi như việc đầu tư hai nhà máy rác chậm tiến độ, nhà máy bị sự cố… thì Đà Nẵng vẫn có khu vực dự phòng để đảm bảo chôn lấp chất thải rắn không nguy hại, hợp vệ sinh.

“Do đó, việc đầu tư hộc rác số 7 tại bãi rác Khánh Sơn là rất cần thiết”, UBND TP Đà Nẵng khẳng định.

Được biết, dự án hộc rác số 7 tại bãi rác Khánh Sơn đã được HĐND TP Đà Nẵng thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất tại Nghị quyết 332/2020, được xác định trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của UBND quận Liên Chiểu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm