Đà Nẵng có nhiều dư địa để phát triển công nghiệp

(PLO)- Đà Nẵng còn nhiều dư địa để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-9, Bộ Công Thương đồng chủ trì với UBND TP Đà Nẵng khai mạc Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và chế biến chế tạo (CBCT) TP Đà Nẵng năm 2023.

hội chợ đà nẵng

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo TP Đà Nẵng năm 2023. Ảnh: TẤN VIỆT

Tăng tỉ trọng công nghiệp trong GDP

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, công nghiệp CBCT và CNHT đang nhận được sự quan tâm đặc biệt và chú trọng phát triển của Đảng, Chính phủ.

Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định “phát triển công nghiệp CBCT là then chốt, chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đồng thời Đảng ta cũng đề ra mục tiêu đến năm 2030, tỉ trọng công nghiệp trong GDP đạt trên 40%, tỉ trọng công nghiệp CBCT trong GDP đạt khoảng 30%.

Theo ông Hải, Đà Nẵng đóng vai trò hạt nhân quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Sáu tháng đầu năm 2023, xét về cơ cấu ngành kinh tế của Đà Nẵng, nhóm ngành công nghiệp chiếm 14,2%, ngành công nghiệp CBCT chiếm 12,2% trong GRDP toàn ngành kinh tế.

“Với những thế mạnh sẵn có về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, Đà Nẵng còn nhiều dư địa để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp CBCT và CNHT”, ông Hải nhấn mạnh.

đỗ thắng hải

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Hải cho hay, hội chợ sẽ là một hoạt động kết nối có ý nghĩa, mang lại nhiều hiệu quả tích cực và rõ nét nhằm phát triển ngành CNHT và công nghiệp CBCT tại Đà Nẵng. Qua đó góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, tạo tính lan tỏa tới cả Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và toàn quốc.

3 trụ cột phát triển công nghiệp tại Đà Nẵng

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, hội chợ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với TP.

Hội chợ lần này tạo môi trường kết nối giao thương trực tiếp, thúc đẩy liên kết, hợp tác, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp CNHT và doanh nghiệp CBCT sản phẩm hoàn chỉnh tại Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên với doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia.

Ông Chinh cho hay, những năm qua, lãnh đạo Đà Nẵng đã chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển CNHT.

“CNHT cùng với công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin trở thành ba trụ cột phát triển ngành công nghiệp Đà Nẵng. UBND TP đã ban hành Chương trình phát triển CNHT giai đoạn 2022-2025 nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển của CNHT trên địa bàn TP”, ông Chinh nói.

Được biết, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức Hội chợ triển lãm CNHT và CBCT. Hội chợ năm nay thu hút trên 160 gian hàng trưng bày sản phẩm CNHT và công nghiệp CBCT của gần 100 doanh nghiệp đến từ Đà Nẵng và các tỉnh/TP trong cả nước.

đỗ thắng hải

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thăm các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện sôi nổi như: Hội thảo kết nối CNHT, Hội thảo giải pháp tài chính cho chuỗi cung ứng doanh nghiệp, Hội thảo nâng cao nhận thức về các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp.

“Chúng tôi mong muốn rằng hội chợ triển lãm sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực, lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển CNHT tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung”, ông Chinh cho hay.

Diễn ra từ ngày 12 đến 14-9, hội chợ còn có hoạt động ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Sở Công Thương Đà Nẵng, Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương và Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam về hợp tác triển khai dự án phát triển nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng và miền Trung.

Ngoài ra còn có Biên bản ghi nhớ giữa Hội Cơ khí Đà Nẵng và Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện TP.HCM về việc tăng cường quan hệ, hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí hai địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.