Đà Nẵng cho phép các mỏ khoáng sản nâng công suất khai thác

(PLO)- Đà Nẵng cho phép các mỏ khoáng sản còn trữ lượng được nâng công suất khai thác theo đúng quy định để đảm bảo nhu cầu hiện nay của TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất với đề xuất của Sở TN&MT cho phép các mỏ khoáng sản còn trữ lượng được nâng công suất khai thác theo đúng quy định để đảm bảo nhu cầu hiện nay của TP.

Việc nâng công suất này không làm thay đổi trữ lượng theo giấy phép đã cấp và thực hiện tạm thời trong giai đoạn 2023–2025.

đà nẵng khoáng sản vật liệu khai thác
Việc thiếu vật liệu san lấp là một trong những nguyên nhân khiến nhiều công trình động lực, trọng điểm của Đà Nẵng chậm tiến độ. Ảnh: TẤN VIỆT

Sở TN&MT Đà Nẵng được giao chủ trì xây dựng các tiêu chí, điều kiện nâng công suất đảm bảo công tâm, khách quan và tạo sự công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn TP.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở TN&MT chủ trì kiểm tra công tác cải tạo, phục hồi môi trường đối với các mỏ khoáng sản đã được phê duyệt đề án đóng cửa mỏ.

Đối với các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đạt yêu cầu, Sở TN&MT nghiên cứu chế tài, biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Các ban quản lý dự án của Đà Nẵng được giao căn cứ vào quy hoạch, nhu cầu hàng năm để dự báo cụ thể, sát với tình hình thực tế nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn TP.

Qua đó chủ động phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hoạt động đầu cơ, tăng giá tạo khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường. Việc này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung, tiến độ thi công các công trình xây dựng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh giao UBND các quận/huyện xử lý kịp thời các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, không phép trên địa bàn quản lý.

Ông Chinh cũng yêu cầu Sở TN&MT có văn bản yêu cầu các tổ chức được cấp phép khai thác khoáng sản nghiêm túc thực hiện theo đúng các nội dung quy định tại giấy phép khai thác, đề án cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt.

Trường hợp đơn vị nào vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét rút giấy phép, không cho tham gia các công trình trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.