Đà Lạt ‘trải thảm đỏ’ đón du khách dự Festival hoa

(PLO)- Lãnh đạo TP Đà Lạt cam kết sẽ không để du khách lên Đà Lạt dự lễ hội hoa mà không có phòng nghỉ. 

Ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, Trưởng ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt 2015 cho biết festival lần này sẽ được thực hiện theo phương châm xã hội hóa.

Trong chín chương trình chính của lễ hội, ban tổ chức chỉ tham gia ba chương trình, còn lại do chính người dân, các doanh nghiệp dàn dựng, lên ý tưởng chủ đạo.

Điểm nhấn trong Festival hoa Đà Lạt năm nay là không gian hoa do Hiệp hội Hoa Đà Lạt thực hiện với các hoạt động chính như không gian hoa xung quanh hồ Xuân Hương, đường hoa Lê Đại Hành, điểm tham quan hoa tại các làng hoa Hà Đông...

Ông Hiệp cho biết thêm lễ sẽ khai mạc vào 20 giờ ngày 29-12, với phần hội sẽ được chú trọng để người dân có thể thưởng thức chương trình nghệ thuật một cách tốt nhất, trong khi phần lễ sẽ được rút gọn tối đa phần giới thiệu khách mời, phát biểu.

Về việc “cháy” phòng nghỉ trong dịp lễ, ông Hiệp cho biết: “Tới thời điểm này hầu hết nhà nghỉ, khách sạn ở trung tâm TP Đà Lạt đã kín chỗ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để du khách lên Đà Lạt dự lễ hội mà không có phòng nghỉ.

Chúng tôi sẽ tổ chức năm đội thanh niên tình nguyện để hướng dẫn, cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ du khách lưu trú tại các nhà nghỉ ở vùng ven TP Đà Lạt, cũng như ở huyện Đức Trọng, cách TP Đà Lạt 30 km và có xe buýt trung chuyển lên Đà Lạt, đảm bảo mọi du khách đến Đà Lạt sẽ được đón tiếp một cách hài lòng nhất”.

Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo TP Đà Lạt thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm soát chặt chẽ và tiến hành kiểm tra các điểm kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ khác, nhất là kiểm soát giá cả ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi… Qua đó nhằm tránh xảy ra  tình trạng du khách bị "chặt chém" trong dịp lễ do cung vượt quá cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.