Đà Lạt gia hạn hoạt động xe ngựa chở khách quanh hồ Xuân Hương đến cuối tháng 3

(PLO)- UBND TP Đà Lạt vừa quyết định gia hạn hoạt động xe ngựa chở khách quanh hồ Xuân Hương đến hết ngày 31-3-2025. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Đà Lạt cho phép gia hạn hoạt động xe ngựa chở khách quanh hồ Xuân Hương đến hết ngày 31-3-2025. Đây là giải pháp tạm thời sau khi chính quyền tiếp nhận nhiều ý kiến phản biện về việc dừng hẳn loại hình dịch vụ này.

Trước đó ngày 21-2, UBND TP Đà Lạt đã ban hành văn bản yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh xe ngựa dạo quanh hồ Xuân Hương nhằm đảm bảo cảnh quan và trật tự đô thị. Tuy nhiên, theo đề xuất của UBND phường 8, thành phố đã xem xét và đồng ý kéo dài thời gian hoạt động thêm một tháng để tìm giải pháp phù hợp hơn.

Hồ Xuân Hương.jpg
UBND TP Đà Lạt vừa quyết định gia hạn hoạt động xe ngựa chở khách quanh hồ Xuân Hương đến hết ngày 31-3. Ảnh - VÕ TÙNG

Hiện nay, cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ phối hợp với các hộ kinh doanh để chuyển đổi hoạt động xe ngựa vào các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Đồng thời, chính quyền cũng đang nghiên cứu phương án di dời bãi xe ngựa về đường Ngô Tất Tố và xem xét cho phép hoạt động trên tuyến đường vòng Lâm Viên.

UBND TP Đà Lạt yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch và báo cáo kết quả trước ngày 20-3.

Như PLO đã đưa tin, UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo cắm biển cấm xe ngựa hoạt động quanh hồ Xuân Hương từ ngày 25-2, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều du khách cho rằng xe ngựa là một nét du lịch đặc trưng của Đà Lạt, trong khi chính quyền lại lo ngại về an toàn giao thông và sự tác động đến phương tiện khác của loại hình này. Hiện nay có khoảng 30 xe ngựa hoạt động không đăng ký kinh doanh, không niêm yết giá và chưa đóng thuế tại khu vực hồ Xuân Hương.

Lệnh cấm này đặt ra câu hỏi về tương lai của xe ngựa tại Đà Lạt khi nhiều người dân và du khách vẫn rất yêu thích hoạt động này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.