Đã có người đầu tiên bị truy tố tội danh khủng bố ở Hong Kong

(PLO)- Một thanh niên lái xe tông vào lực lượng cảnh sát trở thành đối tượng đầu tiên bị truy tố tội danh khủng bố theo luật an ninh Hong Kong vừa được ban hành.  

Hãng tin Reuters cho biết tại phiên toà ngày 3-7 ở quận Tây Cửu Long, một thanh niên 23 tuổi tên Tong Ying-kit đã bị truy tố hai tội danh khủng bố và kích động ly khai trong đợt biểu tình ngày 1-7 theo điều khoản của luật an ninh mới vừa ban hành.

Cụ thể, video tại hiện trường cho thấy Tong tay cầm biểu ngữ, điều khiển xe máy với tốc độ cao đâm thẳng vào hàng rào cảnh sát ở quận Quan Chải làm ít nhất ba sĩ quan bị thương. Anh này sau đó ngã xuống đường và nhanh chóng bị bắt giữ. 

Tong Ying-kit lái xe tông vào cảnh sát ở quận Quan Chải hôm 1-7. Ảnh: SCMP  

Về tội danh kích động ly khai, cáo trạng khẳng định Tong đã công khai kêu gọi những người ở Quan Chải "tổ chức, lên kế hoạch và tham gia" các hành động để tách rời Hong Kong với đại lục dù không nêu rõ những hành động này là gì.  

Thẩm phán So Wai-tak, một trong sáu thẩm phán được Trưởng đặc khu Carrie Lam chỉ định xét xử các vụ án theo luật an ninh mới, là người chủ trì phiên xét xử nói trên. 

Tờ South China Morning Post cho hay do Tong Ying-kit bị chấn thương sau cú ngã nên vẫn nằm trong bệnh viện, không đến dự phiên xử ngày 3-7 mà sẽ có mặt tại phiên xử tiếp theo hôm 6-7. 

Điều 27 luật an ninh Hong Kong mới nêu rõ người hành vi khủng bố hoặc ủng hộ khủng bố sẽ đối mặt với án tù lên tới 10 năm. Trong trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì ngồi tù tối đa 5 năm. 

Ngoài ra, Tong Ying-kit cũng là một trong gần 370 người bị cảnh sát bắt giữ trong đợt biểu tình ngày 1-7. Hàng năm, người Hong Kong đều xuống đường biểu tình vào ngày này để kỷ niệm sự kiện Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc năm 1997.   

Một đại diện của lực lượng cảnh sát cho biết khoảng 10 người trong số này tuổi từ 15 đến 67 đã bị truy tố các tội danh có trong luật an ninh Hong Kong, theo tờ The Wall Street Journal

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.