Đã có hơn 1 triệu người tử vong vì COVID-19 ở Đông Âu

(PLO)- Dù chỉ chiếm 39% dân số toàn châu Âu, song khu vực Đông Âu chiếm hơn phân nửa tổng số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở châu lục này.

Theo thống kê của hãng tin Reuters, số ca tử vong vì COVID-19 ở các nước Đông Âu đã vượt mức một triệu người vào ngày 30-12, trong bối cảnh sự xuất hiện của biến thể Omicron đang đe dọa nghiêm trọng đến khu vực này.

Khu vực này bao gồm các nước Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Czech, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia và Ukraine. Ba trong số năm quốc gia ghi nhận số người chết hàng ngày cao nhất ở đây bao gồm Nga, Ba Lan và Ukraine.

Nhân viên y tế đặt thi thể của một người đã chết vì COVID-19 vào bao tại phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện thuộc thị trấn Kalach-on-Don, Nga vào ngày 14-11. Ảnh: REUTERS

Đông Âu chiếm 39% dân số toàn châu Âu song đã báo cáo hơn một nửa tổng số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở châu lục này, Reuters cho hay.

Số người chết ở Đông Âu tính đến ngày 30-12 đã tăng lên đến 1.045.454 người, so với con số 1.873.253 người tử vong ở toàn châu Âu. 

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Warsaw, Ba Lan, ngày 8-11. Ảnh: REUTERS

Ba Lan đã ghi nhận 794 ca tử vong liên quan đến COVID-19 vào ngày 29-12. Đây là số người chết trong một ngày cao kỷ lục đối với quốc gia này trong đợt đại dịch thứ tư.

Một chuyên gia Ba Lan đã đổ lỗi cho việc gia tăng số người chết ở nước này do hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải, thiếu kiến thức và người dân vẫn còn phản đối việc tiêm vaccine, bao gồm cả những nhóm người dễ bị tổn thương nhất.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Warsaw, Ba Lan, ngày 8-11. Ảnh: REUTERS

“Tôi cảm thấy rất sợ hãi vì đó là một số lượng lớn người chết trong một ngày, rất lớn. Thật không thể tưởng tượng được” - ông Bozena Adamowicz, một cư dân sống tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, chia sẻ. 

Nhân viên y tế đang đo nồng độ oxy của một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở thị trấn Ovruch, Ukraine ngày 10-11. Ảnh: REUTERS

Còn tại Nga, nước này đã vượt qua Brazil để trở thành quốc gia có số người chết vì COVID-19 nhiều thứ hai trên thế giới sau Mỹ. 

Theo Cơ quan thống kê Rosstat, chỉ trong tháng 11, Nga đã ghi nhận tổng cộng 87.527 ca tử vong vì COVID-19, đây là tháng chết chóc nhất ở Nga kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.