Đã có đụng độ ở Crimea

Theo báo chí Ukraine, lựu đạn và vũ khí hạng nhẹ đã được sử dụng trong cuộc đụng độ tại căn cứ quân sự ở Belbek, ngoại ô thành phố cảng Sevastopol của bán đảo Crimea sáng 3-3.

Có thông tin 1 sĩ quan Ukraine bị thương và các binh lính “không phải của Ukraine” đã chiếm được căn cứ này. Ngoài ra, một trung tâm viễn thông ở Dzhankoi cũng bị chiếm.

Còn Đài BBC đưa tin nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ Symferopol, thủ phủ Crimea, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Theo Đài CNN, tổng hành dinh của Hải quân Ukraine ở Crimea đã bị cắt điện đêm 2-3, dẫn đến lo sợ sắp bị tấn công.

Xe quân sự... Ảnh: Reuters

Xe quân sự... Ảnh: Reuters 

...và binh lính bao vây căn cứ ở Perevalne. Ảnh: Reuters

...và binh lính bao vây căn cứ ở Perevalne. Ảnh: Reuters

Trong ngày 2-3, các lực lượng Nga đã chiếm giữ Crimea mà không cần đổ máu, theo hãng tin Reuters.

Hãng thông tấn quốc gia Ukraine Ukrinform cho hay Lữ đoàn Bảo vệ bờ biển số 36 đóng tại làng Perevalne bị khoảng 1.000 tay súng lạ mặt có hỗ trợ của xe thiết giáp bao vây. Các binh sĩ tại đây không chấp thuận yêu cầu giao nộp vũ khí, trang bị từ phía các tay súng kia. 

“Có khoảng 1.000 lính vũ trang, 20 xe KAMAZ và một số xe bọc thép Tiger đang bao vây căn cứ. Cuộc tấn công vào đơn vị này có thể xảy ra,” –Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo. 

Trong khi đó, theo trang mạng Hvylya.org, một đơn vị radar và một số đơn vị tên lửa phòng không tại Sudak – thành phố ven biển nằm ở phía Đông Nam Crimea - đã đầu hàng binh sĩ Nga khi họ tiến vào các căn cứ này.

Ngược lại, các đơn vị lính thủy đánh bộ ở Sudak và Feodosiya (phía Đông Crimea) từ chối đầu hàng và sẵn sàng chiến đấu. Tham gia lực lượng phản kháng tại đây còn có những người dân Tatar ở Crimea và các sĩ quan dự bị.

Tại thành phố cảng Feodosiya, phóng viên báo Anh Guardian cho hay các lính thủy đánh bộ Ukraine đã dựng rào cản tại lối vào căn cứ.

Ngoài ra, Ukraine cho hay hạm đội gồm 10 thuyền của nước này vẫn lưu lại Sevastopol và trung thành với Kiev.

Bính lính canh gác bên ngoài căn cứ ở Feodosiya ngày 2-3. Ảnh: REX Features

Bính lính canh gác bên ngoài căn cứ ở Feodosiya ngày 2-3. Ảnh: REX Features

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông có quyền xâm chiếm Ukraine, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk nói: “Đây không phải là đe dọa. Đây thực sự là lời tuyên chiến đối với đất nước chúng tôi”.

Tiếp đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố giới lãnh đạo hiện nay ở Ukraine đã tiếm quyền một cách bất hợp pháp. “Một chính quyền như vậy tuyệt đối không ổn định. Nó sẽ bị kết liễu bằng một cuộc cách mạng mới và đổ máu mới” – ông Medvedev viết trên Facebook cá nhân.

Thủ tướng Nga khẳng định ông Viktor Yanukovych vẫn là nguyên thủ quốc gia Ukraine theo hiến pháp và "nếu ông ta có tội với Ukraine, hãy tiến hành thủ tục tố tụng và xét xử ông ta... mọi thứ còn lại đều là bất hợp pháp".


Theo ITAR-TASS, khoảng 2.000 người đã tụ tập phía trước tòa nhà chính quyền thành phố Donetsk, ở phía Đông Ukraine ngày 2-3 để thu thập chữ ký đòi chính quyền thành phố này tổ chức trưng cầu ý dân về quyền tự trị.

Những người biểu tình đã giương cờ Nga, Liên Xô. "Donbass (có nghĩa là Vùng than Donetsk) luôn luôn là một khu vực của Nga" - một người biểu tình hô to qua loa phát thanh.

 

 Theo Hải Ngọc (NLĐO / BBC, CNN, Guardian)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.