Đã có danh sách gần 62.000 shipper được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

(PLO)- Theo danh sách đăng kí tiêm vaccine của 16 doanh nghiệp có hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, có tổng 61.850 nhân viên giao hàng.

Sở Công Thương TP.HCM vừa có công văn gửi Sở Y Tế, UBND TP Thủ Đức, các quận huyện về việc tiêm vaccine COVID-19 cho người giao nhận hàng hóa trong điều kiện trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội

Công văn của sở cho biết, Sở Công thương đang thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tại văn bản 2491 ngày 26-7 về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyên hàng họa thiết yếu trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Trong đó, UBND TP giao Sở Y Tế phối hợp Sở Công Thương, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện khẩn trương rà soát, ưu tiên tổ chức tiêm vaccine cho các đối tượng là nhân viên giao hàng của các đơn vị cung ứng dịch vụ shipper.

Sở Công Thương tổng hợp danh sách số lượng nhận viên giao hàng, chuyển cho Sở Y tế, UBND TP Thủ Đức, các quận huyện ưu tiên tổ chức tiêm vaccine cho các đối tượng là nhân viên giao hàng của các đơn vị cung ứng dịch vụ giao hàng theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tại văn bản nêu trên.

Cụ thể, theo danh sách đăng kí tiêm vaccine của 16 doanh nghiệp có hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, có tổng 61.850 nhân viên giao hàng.

Nếu shipper được giao hàng liên quận hàng hóa sẽ đến tay người tiêu dùng nhanh hơn.

Trước đó, ngày 29-7, UBND TPHCM đã ban hành vông văn khẩn gửi các cơ quan, đơn vị về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 16

UBND TP đề nghị đối với đội ngũ shipper, được hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ mỗi ngày và phải đảm bảo các đặc điểm nhận diện khi lưu thông trên đường theo quy định.

Các shipper thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 thì được phép di chuyển liên quận, huyện, TP Thủ Đức.

Liên quan đến tình hình vận chuyển hàng, đại diện Saigon Co.op cho biết, công tác vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh thành về TP.HCM đã từng bước được thuận lợi nên lượng hàng về các điểm bán đang ổn định.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay chủ yếu là khâu phân phối hàng hóa từ siêu thị đến tay người dân. Do quy định mới về điều kiện hoạt động và danh mục hàng hóa được vận chuyển rất hạn chế khiến hàng loạt shipper tắt app không nhận cuốc dẫn đến việc giao hàng cho khách đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Nếu được tạo điều kiện giao hàng liên quận hoặc các quận cận kề và danh mục hàng hóa giao nhận mở rộng sẽ giải tỏa các đơn hàng tồn nhiều hơn, hàng hóa sẽ đến tay người dân nhanh hơn.

Vì vậy, Saigon Co.op đang có phương án tăng cường cung ứng hàng hóa thiết yếu nhanh nhất có thể đến các khu dân cư, khu phong tỏa, cách ly theo phương thức mua chung.  

Cụ thể, Saigon Co.op sẽ gửi đến các khu vực có nhu cầu danh mục hàng hóa thiết yếu bao khoảng hơn 100 mặt hàng. Các cơ quan, tổ chức của từng khu vực sẽ cử đầu mối ghi nhận nhu cầu của người dân rồi tổng hợp thành một đơn hàng chung. 

Saigon Co.op sẽ tổ chức giao hàng cho đầu mối hoặc có thể nhận tại siêu thị, sau đó sẽ phân chia lại cho các cá nhân, hộ gia đình trong các khu cách ly, phong tỏa y tế.

Lịch đặt và giao hàng sẽ được thống nhất cụ thể của từng điểm tiếp nhận tần suất trung bình hai lần/tuần . 

Siêu thị cũng khuyến khích các khu phố, khu dân cư bình thường cùng tạo đầu mối tham gia mua chung để hạn chế tối đa ra đường. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.