Đã biết lý do Cường Đô la 'rời vòng tay mẹ'

(PLO)-Dù mang tiếng thành lập công ty riêng nhưng mẹ Quốc Cường Gia Lai vẫn giám sát chặt người con của mình.

Mới đây, báo cáo tài chính quý Ii-2019 của Công ty Quốc Cường Gia Lai đã thể hiện khoản mục đầu tư góp vốn vào công ty khác là 134 tỉ đồng tính đến tháng 6-2019.

Công ty đó là do ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) thành lập riêng mang tên là Chánh Nghĩa Quốc Cường. Công ty này cũng vừa ra mắt thành công dự án đầu tiên tại Bình Dương.

Vào cuối năm 2018, ông Nguyễn Quốc Cường rời vị trí Phó Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, nơi bà bà Nguyễn Thị Như Loan, làm Chủ tịch HĐQT đồng thời là mẹ của Cường Đô la, nhưng không công bố rõ lý do.

Sau khi rời xa “bóng mẹ”, Cường Đô La đã cùng vợ mình mở nhà hàng và đã thành lập công ty riêng mang tên Chánh Nghĩa Quốc Cường, cũng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Tuy nhiên với các hoạt động góp vốn của Quốc Cường Gia Lai cho thấy Cường đô la chưa thoát khỏi sức ảnh hưởng của mẹ. Bởi bà Loan cũng chính là người đại diện pháp luật tại Công ty Chánh Nghĩa Quốc Cường.

Theo một chuyên gia, việc Cường Đô la tách ra làm riêng có thể là một cách để hỗ trợ Công ty Quốc Cường Gia lai có thể vay vốn ngân hàng làm dự án đầu tư. Lý do là Quốc Cường Gia Lai với gánh nặng tài chính lớn hoặc hết room vay nên khó có khả năng ngân hàng cho vay thêm để làm dự án. Chánh Nghĩa Quốc Cường là cách để dòng tiền ngân hàng vào dự án một cách thuận lợi nhất.

Báo cáo tài chính quý Ii của Quốc Cường Gia Lai cho thấy công ty này đang có khoản lợi nhuận tốt trong quý này. Cụ thể, lãi ròng quý II đạt gần 31,2 tỉ đồng tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ là 4,65 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.