Đã bắt được nghi phạm bắn chết 2 nhân viên đại sứ quán Israel tại Mỹ

(PLO)- Cảnh sát Mỹ cho biết đã bắt được nghi phạm trong vụ sát hại hai nhân viên Đại sứ quán Israel tại Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Mỹ cho biết nghi phạm duy nhất trong vụ sát hại hai nhân viên Đại sứ quán Israel tại Mỹ vào đêm 21-5 đã bị bắt, theo hãng tin Reuters.

Hai nạn nhân bị bắn khi rời khỏi một sự kiện tổ chức tại Bảo tàng Do Thái, cách Nhà Trắng khoảng 2 km.

Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát thủ đô Washington, D.C - bà Pamela Smith nói rằng một người đàn ông đã dùng súng ngắn bắn vào nhóm bốn người, khiến hai nạn nhân thiệt mạng. Trước đó, nghi phạm được nhìn thấy đi lại quanh bảo tàng.

Đã bắt được nghi phạm bắt chết hai nhân viên đại sứ quán Israel tại Mỹ
Các đặc vụ Mỹ phong tỏa hiện trường bên ngoài Bảo tàng Do Thái ở thủ đô Washington, D.C (Mỹ) sau vụ xả súng khiến hai nhân viên Đại sứ quán Israel tại Mỹ thiệt mạng ngày 21-5. Ảnh: AFP

Theo Bộ Ngoại giao Israel, hai nạn nhân là ông Yaron Lischinsky và bà Sarah Lynn Milgrim và hai người sắp đính hôn. Hai người thuộc các tổ chức vận động khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu hòa giải giữa người Israel và Palestine.

Cảnh sát trưởng Smith cho biết cơ quan điều tra xác định có 1 nghi phạm, là ông Elias Rodriguez (30 tuổi) đến từ TP Chicago (bang Illinois), đã hô to “Giải phóng Palestine” sau khi bị lực lượng an ninh khống chế.

“Sau khi bị còng tay, nghi phạm đã chỉ nơi người này vứt khẩu súng, hiện khẩu súng đã bị thu giữ, và nghi phạm cũng ngụ ý rằng mình chính là thủ phạm” - bà Smith nói thêm, cho biết nghi phạm trước đó chưa từng có tiền án.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter chia sẻ với báo chí rằng nam nạn nhân của vụ tấn công trong tuần này vừa mua nhẫn với ý định sẽ cầu hôn bạn gái vào tuần tới tại Jerusalem.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ xả súng. “Những vụ giết người kinh hoàng ở D.C. bắt nguồn từ chủ nghĩa bài Do Thái, phải chấm dứt ngay lập tức! Lòng hận thù và chủ nghĩa cực đoan không có chỗ đứng ở Mỹ” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ đau buồn trước mất mát của các gia đình nạn nhân.

“Chúng ta đang chứng kiến cái giá khủng khiếp của chủ nghĩa bài Do Thái và làn sóng kích động dữ dội chống lại Nhà nước Israel” - ông Netanyahu viết mạng xã hội trên X.

Ông Netanyahu cho biết an ninh sẽ được tăng cường tại các đại sứ quán Israel trên toàn thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.