Czech ‘sẵn sàng tham chiến’ nếu xảy ra xung đột Nga-NATO

(PLO)- Tổng tham mưu trưởng quân đội CH Czech – ông Karel Rehka không loại trừ khả năng xảy ra xung đột Nga-NATO và rằng Czech sẽ tham chiến “từ phút đầu tiên”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng tham mưu trưởng quân đội CH Czech – ông Karel Rehka ngày 22-11 cho biết nếu xảy ra một cuộc xung đột giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), quân đội Czech sẽ sẵn sàng tham chiến để bảo vệ an ninh đất nước.

Tổng tham mưu trưởng quân đội CH Czech – ông Karel Rehka phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: BLESK

Tổng tham mưu trưởng quân đội CH Czech – ông Karel Rehka phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: BLESK

Theo nhật báo Czech Blesk, phát biểu tại cuộc họp thường niên với hội đồng tư lệnh quân đội Czech, ông Rehka nói rằng đã có nhiều dấu hiệu về một cuộc chiến tranh ở Ukraine, thậm chí trước năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

“Nhưng các nước phương Tây không muốn nhìn thấy điều đó và những người nhìn thấy điều đó thì không muốn lắng nghe” - ông lưu ý.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Czech nhận định nguy cơ leo thang xung đột Ukraine vẫn đang gia tăng, “ngay cả những kịch bản nghiêm trọng nhất cũng không thể loại trừ”. Theo ông, nếu chiến tranh xảy ra, Czech sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng ngay lập tức, và quân đội nước này sẽ là bên tham gia tích cực “từ phút đầu tiên”.

Ông Rehka cho rằng khả năng chiến đấu của quân đội Czech phải luôn được xem là mục tiêu chính và duy nhất. Theo ông, ưu tiên hàng đầu là phải rà soát lại việc phòng vệ và ông muốn kiểm tra thực tế các kế hoạch phòng vệ và cách quân đội Czech ứng phó tình hình hiện tại, theo Blesk.

Ông Rehka cũng cho rằng cần phải xây dựng lại tầm nhìn về chiến tranh trong tương lai cho quân đội Czech. Ngoài ra, Czech cần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội, từ chỉ huy và kiểm soát, hỗ trợ tình báo đến hỏa lực và bảo vệ lực lượng.

Ông nói bài học từ cuộc chiến ở Ukraine là không thể chỉ cậy vào ai đó đến giúp đỡ nếu bản thân quốc gia không làm hết sức. Ông cho biết quân đội Czech đã có kinh nghiệm quý báu trong việc chống khủng bố và các hoạt động khác nên phải giữ kinh nghiệm đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.