Cựu ứng cử viên tổng thống Nga đối mặt với bản án 15 năm tù

(PLO)- Các quan chức thực thi pháp luật cho biết cựu ứng cử viên tổng thống Nga Ksenia Sobchak là nghi phạm trong vụ án hình sự, bị cáo buộc tống tiền và đang phải đối mặt với án tù 15 năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn TASS ngày 26-10 cho biết bà Ksenia Sobchak - một phát thanh viên nổi tiếng và là cựu ứng cử viên tổng thống Nga - đang bị điều tra hình sự và phải đối mặt với án tù 15 năm vì cáo buộc tống tiền.

Ngôi nhà của bà gần thủ đô Moscow đã bị khám xét ngày 26-10 khi bà là nghi phạm trong vụ án hình sự, bị cáo buộc tống tiền quy mô lớn, đài RT đưa tin.

Các quan chức thực thi pháp luật Nga, bà Sobchak được cho đã trốn khỏi đất nước một ngày trước đó để đến Lithuania rồi đi qua Belarus.

Bà Ksenia Sobchak - phát thanh viên nổi tiếng và là cựu ứng cử viên tổng thống Nga. Ảnh: SPUTNIK

Bà Ksenia Sobchak - phát thanh viên nổi tiếng và là cựu ứng cử viên tổng thống Nga. Ảnh: SPUTNIK

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi cảnh sát bắt giữ ông Kirill Sukhanov - giám đốc thương mại của tập đoàn truyền thông Ostorozhno Media (Beware Media) của bà Sobchak, Lý do ông Sukhanov bị giam giữ được cho có liên quan đến cáo buộc tống tiền.

Bản thân bà Sobchak vẫn chưa xác nhận hay phủ nhận việc đã trốn khỏi Nga, song bà chỉ trích việc bắt giữ ông Sukhanov, cho rằng đây là một phần của chiến dịch gây áp lực nhằm vào các nhà báo Nga.

Cùng ngày, chính quyền Moscow cũng bắt giữ cựu tổng biên tập tạp chí Tatler Russia - ông Arian Romanovsky để điều tra. Ông này bị cáo buộc tống tiền quy mô lớn, nếu bị buộc tội ông khả năng phải chịu mức án tù tối đa lên đến 15 năm.

Theo nguồn tin của hãng tin RIA, cuộc điều tra liên quan bà Sobchak là một phần trong chiến dịch trấn áp của Bộ Nội vụ Nga đối với các chủ sở hữu và quản trị viên những kênh Telegram đã đăng tải thông tin giả mạo về các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các quan chức cấp cao của Nga, đồng thời đòi tiền để xóa các bài viết như vậy.

Bà Ksenia Sobchak là con gái của cố thị trưởng TP St. Petersburg - ông Anatoly Sobchak - người được coi là cố vấn chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bà Sobchak đã trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất của phe đối lập và đã tham gia tranh cử vị trí tổng thống Nga vào năm 2018, giành được 1,7% phiếu bầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.