Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy được tại ngoại sau 20 ngày 'ác mộng' trong tù

(PLO)- Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được tại ngoại trong thời gian kháng cáo, chịu giám sát tại nhà và bị cấm xuất cảnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm 10-11 đã được tại ngoại trong khi chờ phiên toà phúc thẩm xét xử vụ ông bị truy tố cáo buộc âm mưu huy động trái phép quỹ tranh cử từ chính quyền cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, theo hãng tin AFP.

Một nguồn thạo tin chia sẻ với AFP rằng ông Sarkozy đã được đưa ra khỏi tù vào khoảng 3 giờ chiều 10-11 (giờ địa phương, tức 9 giờ tối cùng ngày theo giờ Việt Nam). Xe đưa ông Sarkozy từ nhà tù La Sante (Paris) về nhà được cảnh sát hộ tống.

“Luật pháp đã được áp dụng. Giờ tôi sẽ chuẩn bị kháng cáo. Tôi chỉ tập trung sức lực vào việc chứng minh mình vô tội. Sự thật sẽ chiến thắng. Đây là bài học cuộc sống dạy chúng ta” - ông Sarkozy viết trên mạng xã hội X hôm 10-11, sau khi trở về nhà.

1111 Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được về nhà.jpg
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cùng vợ là bà Carla Bruni-Sarkozy nắm tay nhau trên đường từ nhà riêng tới nhà tù La Sante hôm 21-10. Ảnh: LE MONDE

Luật sư Christophe Ingrain thuộc nhóm luật sư bào chữa cho ông Sarkozy cho rằng việc thân chủ của mình được tại ngoại trong thời gian chờ phiên toà phúc thẩm là “một bước tiến”.

Toà sơ thẩm hồi tháng 9 cho rằng vụ án của ông Sarkozy có “mức độ nghiêm trọng đặc biệt” nên bị cáo vẫn phải ngồi tù trong thời gian kháng cáo.

Trong phiên toà hôm 10-11 xem xét đơn kháng cáo, ông Sarkozy mô tả thời gian trong tù là “rất khó khăn” và “có thể nói là vô cùng khắc nghiệt”. Ông Sarkozy cũng cảm ơn các nhân viên nhà tù vì giúp cho “cơn ác mộng” 20 ngày qua của ông “trở nên dễ chịu đựng”.

Các công tố viên hôm 10-11 nhận thấy ông Sarkozy không có nguy cơ bỏ trốn trong thời gian chờ phúc thẩm, do đó đã chấp thuận lời kêu gọi cho phép bị cáo tại ngoại.

Tuy nhiên, công tố viên Damien Brunet lưu ý rằng “nguy cơ thông đồng và gây áp lực lên nhân chứng là lý do chính đáng phải có sự giám sát của tư pháp trong lúc tại ngoại”.

Phiên toà phúc thẩm dự kiến diễn ra vào tháng 3-2026. Trong thời gian này, ông Sarkozy bị cấm xuất cảnh và cấm liên lạc với các cựu quan chức Libya, cũng như các quan chức tư pháp cấp cao của Pháp, gồm cả Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm - ông Gerald Darmanin.

Cựu Tổng thống Sarkozy, người lãnh đạo nước Pháp từ năm 2007 đến năm 2012, bị đưa vào nhà tù La Sante hôm 21-10, bắt đầu thi hành án tù 5 năm. Đây là bản án do Toà Hình sự Paris tuyên hôm 25-9, sau khi kết tội ông âm mưu nhận tài trợ phi pháp từ Libya trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình hồi năm 2007. Ông Sarkozy kiên quyết phủ nhận các cáo buộc này.

Ông Sarkozy là cựu lãnh đạo đầu tiên của Pháp trong 80 năm qua bị bỏ tù. Trường hợp gần nhất là ông Philippe Petain – Quốc trưởng Pháp trong giai đoạn 1940-1944 – bị kết án tử hình, sau giảm xuống còn chung thân, vì tội phản quốc, hợp tác với Đức Quốc xã.

Ông Sarkozy cũng là cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) chịu án tù.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.