Cựu Tổng thống Nga Medvedev: ‘cuộc hôn nhân’ giữa Mỹ và EU sắp ‘đổ vỡ’

(PLO)- Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhận định quan hệ đối tác giữa Mỹ và Liên minh châu Âu sắp rạn nứt vì "chủ nghĩa cơ hội của Washington".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn nhận định của Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 28-11 cho rằng “cuộc hôn nhân” giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ đỗ vỡ sau “sự gian lận kinh tế” từ phía Mỹ.

Ông Medvedev đưa ra nhận định trên sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin EU đang ngày càng tức giận vì chủ nghĩa cơ hội của Mỹ trong xung đột Ukraine.

“Mỹ không có ý định chia sẻ thu nhập với EU, ngược lại, nước này còn bỏ túi số tiền tiết kiệm cuối cùng của ‘đối tác lớn tuổi’ mà không chút e ngại” - ông Medvedev viết trên Telegram.

Ông lưu ý rằng Washington đã khiến điều kiện kinh doanh trong nước hấp dẫn hơn với các công ty châu Âu, khuyến khích các nước khác mua sản phẩm của Mỹ. Trong khi đó, thị trường cho hàng hóa châu Âu đang dần thu hẹp, một phần do quyết định tách khỏi Nga, ông nói thêm.

Cựu Tổng thống Nga - ông Dmitry Medvedev. Ảnh: SPUTNIK

Cựu Tổng thống Nga - ông Dmitry Medvedev. Ảnh: SPUTNIK

“Không thể tin tưởng những kẻ bảo trợ giàu có. Nếu tiếp tục như vậy, Châu Âu sẽ mất số tiền đáng phải có” - ông nói, đồng thời lưu ý thêm rằng EU có thể “chia tay với đối tác lừa dối và trở nên tự do” nhưng e rằng họ không có đủ quyết tâm cho việc này.

Theo RT, sự rạn nứt ngày càng tăng giữa EU và Mỹ được phản ánh trong các tuyên bố giữa các thành viên EU và trong báo cáo của phương tiện truyền thông phương Tây.

Tuần trước, tờ Politico đưa tin rằng EU ngày càng tức giận với Mỹ do nhận thấy Washington đang trục lợi từ cuộc khủng hoảng giữa các thành viên trong khối.

Một số quan chức cấp cao của EU khó chịu trước việc các nhà cung cấp năng lượng Mỹ bán khí tự nhiên hóa lỏng cho các quốc gia EU với giá cao gấp 4 lần so với giá trong nước và các nhà thầu quân sự Mỹ đang hưởng lợi bằng cách “bán thêm vũ khí” cho Ukraine, Politico nhận định.

Cũng theo Politico, các quan chức EU cho rằng Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước đang vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế, gây khó cho các doanh nghiệp châu Âu vốn đang phải đối mặt với giá năng lượng cao kỷ lục tại quê nhà.

Trong khi đó, ngày 28-11, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể sẽ thảo luận về Đạo luật Giảm lạm phát khi họ gặp nhau vào ngày 1-12 tới, theo hãng tin Reuters.

Reuters dẫn lời một cố vấn (giấu tên) của Tổng thống Macron tiết lộ ông Macron sẽ cố gắng thuyết phục ông Biden rằng việc làm suy yếu các công ty châu Âu không có lợi cho Washington. Tổng thống Pháp cũng sẽ đàm phán để Mỹ miễn trừ đạo luật với các công ty châu Âu như đã làm với Mexico và Canada.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.