Cựu tổng thống Mỹ muốn tới Triều Tiên đối thoại

(PL)- Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã bày tỏ mong muốn tới thăm Triều Tiên và có các cuộc đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo hãng tin Yonhap.

Thông tin này được giáo sư danh dự tại ĐH Georgia Park Han-shik tiết lộ sau cuộc gặp với ông Carter hồi tháng trước tại một dinh thự ở bang Georgia. Cựu tổng thống Mỹ đã bày tỏ mong muốn giữ vai trò trung gian giải quyết căng thẳng nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên như ông từng làm vào năm 1994 dưới thời Tổng thống Bill Clinton. “Cựu Tổng thống Carter đã gửi ý kiến của ông về tình hình hiện tại tới báo giới. Ông ấy đã viết một bài xã luận và ý định thăm Bình Nhưỡng của ông đã được chuyển tới giới chức Triều Tiên. Chúng tôi vẫn chưa nhận phản hồi từ Triều Tiên nhưng chắc chắn Bình Nhưỡng đang rất quan tâm” - ông Park cho biết.

Trong bài viết đăng trên The Washington Post hôm 4-10, ông Carter cũng cảnh báo viễn cảnh chiến tranh tái diễn trên bán đảo Triều Tiên. Ông đề xuất Washington nên cân nhắc cử một “phái đoàn cấp cao” tới Bình Nhưỡng để đối thoại hòa bình.

Tổng thống đời thứ 39 của nước Mỹ đã vài lần đề nghị giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Tổng thống Trump đã nói với cựu Tổng thống Carter rằng vấn đề Triều Tiên cần được giải quyết bởi chính quyền đương nhiệm chứ không phải bởi một cựu tổng thống, ông Park tiết lộ.

Trả lời Yonhap về khả năng cuộc gặp diễn ra, Park Han-shik nhận định: “Chúng ta vẫn phải xem phản ứng của Triều Tiên. Hàn Quốc có thể hội ý với ông Trump một lần nữa nếu Triều Tiên gửi lời mời chính thức. Nếu ông Trump kiên quyết phản đối đề xuất, các phương án khác sẽ được xem xét”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.