Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tăng án lên 7 năm tù liên quan vụ thiết quân luật

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị Tòa án cấp cao Seoul tăng án lên 7 năm tù liên quan vụ thiết quân luật, cao hơn so với mức án của tòa sơ thẩm đưa ra vào tháng 1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-4, Tòa án cấp cao Seoul đã xét xử phúc thẩm vụ án của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, liên quan việc ban bố lệnh thiết quân luật vào cuối năm 2024. Tòa án đã tăng mức án của ông Yoon lên 7 năm tù, cao hơn so với mức án 5 năm tù được đưa ra trước đó, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cuu-Tong-thong-Han-Quoc.jpg
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) trong phiên tòa hôm 29-4. Ảnh: TÒA ÁN CẤP CAO SEOUL

Cụ thể, Tòa án cấp cao Seoul kết luận ông Yoon phạm tội lạm dụng quyền lực tổng thống, cản trở công vụ và làm giả giấy tờ liên quan việc xử lý tuyên bố thiết quân luật. Trong phiên tòa, nhóm công tố viên đặc biệt do công tố viên Cho Eun-suk dẫn đầu đã đề nghị tòa xử ông Yoon 10 năm tù.

“Với tư cách là tổng thống đương nhiệm vào thời điểm phạm tội, ông Yoon gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc duy trì Hiến pháp và bảo vệ, thúc đẩy các quyền tự do và quyền lợi của người dân. Nhưng thay vào đó, ông đã phản bội nghĩa vụ đó và làm sâu sắc thêm tình trạng bất ổn xã hội thông qua vụ án này” – Thẩm phán Yoon Seong-sik nói.

Trước đó, ngày 16-1, Tòa án Trung tâm quận Seoul tuyên phạt ông Yoon mức án 5 năm tù giam liên quan vụ ban bố lệnh thiết quân luật. Hội đồng xét xử xác định bị cáo phạm tội cản trở thi hành lệnh bắt giữ, lạm dụng chức vụ quyền hạn liên quan chức năng hiến định của Nội các, cũng như làm giả và tiêu hủy tài liệu công.

Theo tờ The Korea Times, bản án này tách biệt với bản án chung thân, được Tòa án Quận Trung tâm Seoul đưa ra đối với ông Yoon hôm 19-2.

Khi ấy, tòa án cho rằng việc áp đặt thiết quân luật là một cuộc nổi dậy vì ông Yoon đã tìm cách làm tê liệt quốc hội bằng cách điều động quân đội đến khu phức hợp của cơ quan lập pháp. Đáng chú ý, tòa án nhiều lần nhấn mạnh rằng trọng tâm của vụ án là việc ông Yoon điều động quân đội đến quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.