Cựu tổng thống Hàn Quốc được tại ngoại

(PLO)- Tòa án tối cao Seoul đã phê chuẩn yêu cầu tại ngoại mà ông Lee đưa ra vào ngày 29-1 với cớ sức khỏe giảm sút và một vài lý do khác.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã được tại ngoại vào hôm nay, 6-3, sau gần một năm bị giam giữ về tội tham nhũng, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin.

Ông Lee, năm nay 77 tuổi, làm Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ 2008–2013, đã bị buộc tội vào tháng 4-2018 với 16 tội danh, bao gồm nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng chức quyền.

Ngày 5-10-2018, Tòa án Seoul đã tuyên án cựu Tổng thống Lee 15 năm tù và mức phạt 13 tỉ won (hơn 267 tỉ đồng) nhưng ông đã kháng cáo bản án trên.

Cựu tổng thống Hàn Quốc được tại ngoại ảnh 1
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại Tòa án Tối cao Seoul hôm 6-3. Ảnh: YONHAP NEWS

Tòa Tối cao Seoul đã phê chuẩn yêu cầu tại ngoại mà ông Lee đưa ra vào ngày 29-1 với lý do sức khỏe giảm sút và một vài lý do khác.

Để được tại ngoại, ông Lee phải nộp 1 tỉ won (20,5 tỉ đồng) tiền bảo lãnh. Đồng thời, tòa yêu cầu ông ở lại nơi cư trú, chỉ được gặp trực tiếp các thành viên gia đình và đại diện pháp lý của mình.

Ngoài ra, tòa án cũng chấp thuận yêu cầu được đi khám bệnh của ông Lee, nhưng phải báo cáo đầy đủ cho toà cũng như lịch trình các hoạt động hàng ngày.

Cựu tổng thống Hàn Quốc bị bắt gần một năm trước và đang bị xét xử vì các cáo buộc nhận hối lộ, tham ô, lạm dụng quyền lực và trốn thuế. Ông Lee có thể chịu mức án 15 năm tù nếu bị kết án.

Các cáo buộc chống lại ông Lee bao gồm việc nhận khoảng 10 triệu USD tiền hối lộ từ Samsung, cơ quan tình báo Hàn Quốc và cựu giám đốc điều hành một tập đoàn ngân hàng.

Công tố viên cũng cho biết ông Lee đã biển thủ khoảng 30 triệu USD từ một công ty phụ tùng ô tô mà ông sở hữu và trốn khoảng 280.000 USD tiền thuế doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.