Cựu Tổng thống Biden mắc ung thư nguy hiểm, đã di căn đến xương

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt dạng tiến triển và căn bệnh đã di căn đến xương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt dạng tiến triển và căn bệnh đã di căn đến xương, đài CNN dẫn thông cáo từ văn phòng ông Biden công bố hôm 18-5.

“Tuần trước, cựu Tổng thống Joe Biden đã đi khám vì phát hiện một nốt bất thường ở tuyến tiền liệt sau khi gặp các triệu chứng tiết niệu ngày càng nghiêm trọng. Vào ngày 16-5, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt, với điểm Gleason là 9 (Nhóm độ 5), cho thấy ung thư đã di căn đến xương” - theo thông cáo của văn phòng.

Cựu Tổng thống Biden mắc ung thư nguy hiểm, đã di căn đến xương
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: GETTY IMAGES

“Dù đây là dạng ung thư nặng, bệnh vẫn còn nhạy cảm với nội tiết tố, nên có thể điều trị hiệu quả” - thông cáo cho biết thêm.

Theo văn phòng, ông Biden và gia đình ông “đang cùng các bác sĩ xem xét các phương án điều trị”.

Từ sau khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Biden giữ khá kín tiếng trước công chúng, nhưng gần đây ông bắt đầu xuất hiện trở lại. Hồi đầu tháng này, ông cùng phu nhân Jill Biden có bài phỏng vấn với đài ABC. Tại đây, cựu tổng thống bác bỏ các ý kiến cho rằng ông suy giảm nhận thức trong năm cuối tại nhiệm.

“Họ sai rồi. Không có gì để chứng minh điều đó cả” - ông Biden nói.

Cựu đệ nhất phu nhân bổ sung: “Những người đó không ở trong Nhà Trắng cùng chúng tôi, họ không thấy ông ấy đã làm việc vất vả đến mức nào mỗi ngày. Ông ấy thức dậy, làm việc cả ngày và đến đêm, khi tôi đã lên giường đọc sách, thì ông ấy vẫn còn gọi điện thoại, đọc các bản tóm lược, làm việc với đội ngũ trợ lý”.

Theo CNN, ông Biden từ lâu đã là người ủng hộ mạnh mẽ nghiên cứu ung thư. Ông đã thành lập sáng kiến “Cancer Moonshot” sau khi con trai cả của ông là ông Beau Biden qua đời vì ung thư não.

Cựu tổng thống trước đây đã chữa khỏi ung thư da. Vào năm 2023, khi còn đương nhiệm, ông đã được cắt bỏ một tổn thương trên ngực trong đợt khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Bác sĩ riêng của ông Biden khi đó xác nhận đây là ung thư biểu mô tế bào đáy - một trong những loại ung thư da phổ biến nhất. Các bác sĩ cũng cho biết mô ung thư đã được loại bỏ hoàn toàn và ông không cần điều trị thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.