Cựu tiền đạo Yulianto: Tuyển Indonesia thành công với “canh bạc trẻ”

(PLO)-Huyền thoại bóng đá Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto ca ngợi quyết định táo bạo của HLV Shin Tae Yong khi bỏ qua một thế hệ luống tuổi để chăm chút vào “canh bạc trẻ”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
“canh bạc trẻ”
HLV Yulianto hào hứng với sự thành công của bóng đá Indonesia tại Asian Cup. Ảnh: BOLA

Cựu tiền đạo đội bóng xứ Vạn đảo Yulianto nhấn mạnh, quyết định sử dụng “canh bạc trẻ” thành công đã giúp đưa bóng đá Indonesia trở lại đúng quĩ đạo.

Tại Asian Cup đang diễn ra ở Doha, tuyển Indonesia sử dụng bốn cầu thủ U-23 và tám cầu thủ U-21 là một trong hai đội bóng Đông Nam Á (cùng với Thái Lan) giành suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Vì sao tuyển Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ chất lượng? Câu trả lời nằm ở sáng kiến của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) trong việc xây dựng đội hình đáng gờm cho World Cup U-20 trong năm 2023. Tuy nhiên sau đó, FIFA đã tước quyền đăng cai của Indonesia do có mâu thuẫn với tuyển Israel.

Sự lựa chọn dũng cảm của HLV Tae Yong khi chọn “canh bạc trẻ”, thay vì dùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Saddil Ramdani đã được đền đáp.

Được biết, Kurniawan Yulianto cũng là trợ lý HLV đội U-23 Indonesia. Ông không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến ​​lứa cầu thủ trẻ vươn lên ở cấp độ cao nhất châu Á.

Tại vòng bảng Asian Cup, Indonesia thua Nhật Bản và Iraq cùng tỉ số 1-3 nhưng thắng Việt Nam 1-0. Kết quả bất ngờ giúp Indonesia thẳng tiến vào vòng 16 đội, với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Vào Ngày 28-1 tới, tuyển Indonesia đang thành công với “canh bạc trẻ” sẽ đối đầu với cựu vô địch Úc tại vòng 16 đội.

Cựu HLV Sabah - Kurniawan nhận xét về “canh bạc trẻ” của HLV Shin Tae Yong: “Đội tuyển đã thi đấu đáng ngưỡng mộ ở Doha. Quyết định táo bạo của HLV Tae Yong khi loại một thế hệ cầu thủ tham dự Asian Cup đã đưa Indonesia trở thành đội trẻ nhất giải đấu. Sự chăm chỉ của mọi người đang cho thấy kết quả”.

Kurniawan Yulianto cũng không quên cảm ơn các CLB Indonesia, đã cùng đồng hành và hỗ trợ cho chương trình bóng đá quốc gia.

“Chúng tôi biết ơn các CLB ở Giải VĐQG Indonesia đã mang đến cho các cầu thủ trẻ của họ những giây phút quan trọng. Sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và người nước ngoài có trình độ đang chứng tỏ hiệu quả đối của đội ở cầm cao mới.

Các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ và thể hiện tinh thần chiến đấu ở vòng bảng ở Doha. Thật tuyệt vời khi thấy những cầu thủ trẻ này tận dụng được cơ hội của mình”, huyền thoại bóng đá Indonesia Yulianto chia sẻ.

Cựu tiền đạo Yulianto là người có số lần khoác áo và ghi bàn nhiều thứ tư của đội tuyển bóng đá Indonesia, với 33 bàn trong 59 trận ra sân. Với dáng người mảnh khảnh, Yulianto được người hâm mộ gọi với biệt danh “Kurus”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.