Cựu thủ tướng Đức đến Moscow gặp ông Putin, mong trở thành trung gian hòa giải

(PLO)- Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroede đã có cuộc hội đàm với phái đoàn Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những ngày qua với mong muốn trở thành trung gian hòa giải cho các bên.

Theo tờ Politico, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder đã tới Moscow và có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào chiều ngày 10-3 nhằm nỗ lực tìm cách hòa giải và chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Hiện thông tin chi tiết về cuộc gặp giữa ông Schroder và ông Putin vẫn chưa được tiết lộ.

Trước chuyến thăm Moscow, ông Schroder cũng đã có cuộc hội đàm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với một chính trị gia Ukraine và một thành viên trong phái đoàn đàm phán của chính quyền Kiev với Nga.

“Ukraine muốn xem liệu cựu Thủ tướng Schroder có thể xây dựng một cầu nối để đối thoại với ông Putin hay không” - chính trị gia Ukraine cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroede tham dự Diễn đàn Quốc tế về Tuần lễ Năng lượng ở Moscow, Nga ngày 2-10-2019. Ảnh: REUTERS

Mọi chuyện bắt đầu vào tuần trước, khi Đại sứ Ukraine tại Đức Andrij Melnyk gợi ý rằng ông Schroder có thể trở thành trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự của mình vào ngày 24-2, phái đoàn Ukraine và Nga đã có 3 vòng đàm phán tại Belarus, song đều không đem lại bất kỳ thỏa thuận nào hiệu quả.

Một chính trị gia người Ukraine sau đó đã liên lạc với Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông đa quốc gia Ringier, ông Marc Walder, và đề nghị ông gửi một thông điệp tới cựu Thủ tướng Đức rằng Kiev muốn ông Schroder làm trung gian hòa giải giữa họ và Moscow.

Ông Schroder đã đồng ý ngay khi nhận được lời mời và cùng vợ bay đến Istanbul vào ngày 7-3. Cuộc họp được tổ chức với sự giúp đỡ của Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Schroder sau đó có cuộc hội đàm với phái đoàn Ukraine, do đại biểu quốc hội Rustem Umerov dẫn đầu, tại Cung điện Dolmabahçe ở Istanbul vào chiều 7-3. Ông Umerov là một trong những người đã tham gia các cuộc đàm phán gần đây với Moscow ở Belarus.

Một nguồn tin cận với vấn đề cho hay ông Umerov đã nói ông Schroder rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn cựu Thủ tướng Đức sử dụng mối quan hệ của ông với Tổng thống Putin để các bên có thể đạt được ít nhất một lệnh ngừng bắn.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroede. Ảnh: RT

Ông Schroder cho biết ông không chắc liệu ông Putin có muốn đón ông ở Moscow hay không, nhưng ông sẽ cố gắng.

Phía Ukraine sau đó hướng dẫn ông Schroder về một số điểm chính mà họ muốn đàm phán, bao gồm nguyện vọng gia nhập NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) của Ukraine, tình trạng ở Crimea và tương lai của khu vực Donbas.

Cuộc họp kết thúc chỉ sau hơn 2 giờ. Trên đường đến sân bay, ông Schroder liên lạc với một người thân cận với Tổng thống Putin ở Moscow và giải thích những gì đã xảy ra ở Istanbul. Cựu Thủ tướng Đức hỏi liệu ông Putin có sẵn sàng gặp ông hay không.

10 phút sau, cuộc gặp được bật đèn xanh nhưng phía Moscow thông báo với cựu Thủ tướng Schroder rằng ông hãy đợi ở Istanbul cho đến ngày 9-3 sẽ có một máy bay Nga đến đón ông, Politico cho hay.

Trước đó, cựu Thủ tướng Đức đã bị dư luận trong và ngoài nước chỉ trích dữ dội vì từ chối cắt đứt quan hệ thân thiết với Moscow sau chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.

Thậm chí, một số nhân viên văn phòng của ông đã quyết định nghỉ việc vào tuần trước sau khi ông khăng khăng giữ các vai trò cấp cao của mình với các ông lớn năng lượng của Nga là Rosneft và Gazprom.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.