Cựu thủ tướng Anh tái xuất, muốn đảo ngược Brexit

(PL)- Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh BBC, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair (ảnh) bất ngờ xác nhận ông đang tìm cách đảo ngược tiến trình tách Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), được gọi tắt là Brexit.

Chính khách nổi tiếng của nước Anh cho rằng nhiều lời hứa hẹn của nhóm vận động ủng hộ Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 đã được làm rõ là bất khả thi. “Khi các dữ liệu tham khảo đã thay đổi, tôi cho rằng người dân có quyền đổi ý” - ông Blair nhận định. Cựu thủ tướng Anh có lập trường phản đối Brexit từ lâu nhưng hiếm khi nào tuyên bố sẽ tìm cách đảo ngược tình thế. “Ý nguyện của người dân không phải là bất biến. Người dân có thể đổi ý nếu như tình thế thay đổi” - ông Blair nhận định, bác bỏ các lập luận cho rằng nỗ lực của ông là đi ngược lại ý muốn của người dân nước Anh, theo The Guardian.

Ông dẫn chứng tình trạng thiếu nguồn tài chính của dịch vụ y tế quốc gia (NHS), cơ quan giúp người dân Anh được chăm sóc y tế miễn phí khi cần, có thể là một trong các vấn đề dễ khiến người dân muốn bỏ phiếu lại về Brexit. “Nhiều người dân bỏ phiếu ủng hộ Brexit với cơ sở rằng: Rút khỏi châu Âu thì sẽ nhận lại tiền và có thể chi thêm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đó là lời hứa hẹn rất cụ thể của nhóm vận động ủng hộ Brexit. Tuy nhiên, thực tế hiện nay đã rõ. Brexit sẽ không giúp rót thêm tiền vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Thậm chí chính phủ sẽ chi ít tiền hơn cho vấn đề này vì tăng trưởng kinh tế giảm sút, đồng thời phải trả một khoản tiền bồi thường lớn cho EU” - ông Blair giải thích.

Theo cựu thủ tướng Anh, trong khi có những người ủng hộ Brexit vì không thích cách vận hành của EU và các vấn đề chủ quyền, “một nhóm không nhỏ người dân” từng ủng hộ quyết định rút khỏi EU vì các lý do kinh tế và văn hóa. Ông Blair cho rằng nhóm cử tri này có thể được thuyết phục đổi ý nếu tổ chức trưng cầu dân ý lần hai về Brexit.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.