Cựu quan chức Mỹ: Năm 2022 là một năm ‘rất nguy hiểm’ cho Đài Loan

(PLO)- Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết với việc Trung Quốc tiếp tục các hoạt động gây hấn, năm 2022 sẽ là một năm ‘rất nguy hiểm’ cho Đài Loan.

Trang tin Taiwan News ngày 6-10 dẫn lời cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster nói rằng 12 tháng sắp tới sẽ là thời gian rất nguy hiểm đối với an ninh tại eo biển Đài Loan.

Năm 2022 sẽ là năm rất nguy hiểm cho Đài Loan. Ảnh: Ritchie B. Tongo/EPA-EFE

Phát biểu tại Viện Hudson (Mỹ), ông McMaster - người từng là Cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump - cho biết những diễn biến xung quanh eo biển Đài Loan cần được theo dõi sát sao, đặc biệt vào năm 2022 sau khi Thế vận hội Bắc Kinh và đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 kết thúc.

Cựu quan chức này nhận định Washington và các đồng minh đang chạy đua vũ trang để đối phó với Bắc Kinh - quốc gia đang tiếp tục xây dựng quân đội với tốc độ nhanh chóng.

Ông McMaster dự đoán rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục các hành động khiêu khích trong khu vực, đặc biệt là vào năm 2022 vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có khả năng sẽ tiếp tục được bầu cho nhiệm kỳ thứ ba.

“Đó là thời điểm rất nguy hiểm. Dù tôi nghĩ rằng đó chưa phải là thời điểm nguy hiểm nhất nhưng như nhiều người đã chỉ ra, năm 2022 là một năm rất quan trọng” - ông McMaster cho hay.

Ông nói rằng ông Tập đã được khích lệ sau khi đối mặt với ít hậu quả từ cộng đồng quốc tế về những sự kiện tại Hong Kong. Trong khi đó, Trung Quốc cũng nhận ra mức độ tăng trưởng của Đài Loan và cách Đài Bắc nâng cao năng lực phòng vệ dưới thời nhà lãnh đạo Thái Anh Văn.

Cựu Cố vấn an ninh nói thêm rằng Mỹ, Nhật, Úc và các quốc gia đồng minh trong khu vực cần phải thuyết phục các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng Bắc Kinh sẽ không thể đạt được mục đích [thống nhất Đài Loan] bằng việc sử dụng vũ lực. Ông cũng thúc giục Mỹ và các đồng minh nâng cao khả năng răn đe.

Bên cạnh đó, ông McMaster ca ngợi Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên (AUKUS) giữa Mỹ, Anh và Úc được thành lập gần đây và nói rằng Nhật cũng cần phải tăng cường khả năng răn đe để bảo vệ người dân.

Nhật không chỉ có khả năng đánh chặn tên lửa mà còn có thể tấn công bằng tên lửa đạn đạo, ông McMaster nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.