Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney qua đời, thọ 84 tuổi

(PLO)- Ông Dick Cheney - người được mệnh danh là vị phó tổng thống quyền lực nhất nước Mỹ thời hiện đại và là công trình sư trong cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq - đã qua đời ở tuổi 84.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, người được mệnh danh là vị phó tổng thống quyền lực nhất nước Mỹ thời hiện đại, đã qua đời ở tuổi 84, đài CNN ngày 4-11 dẫn thông cáo của gia đình ông.

Gia đình cho biết ông qua đời vào ngày 3-11 do biến chứng viêm phổi cùng các bệnh tim mạch và mạch máu.

“Người vợ yêu dấu của ông suốt 61 năm, bà Lynne, cùng hai con gái Liz và Mary, và các thành viên khác trong gia đình đều ở bên ông khi ông ra đi” - thông cáo cho biết.

“Dick Cheney là một người đàn ông vĩ đại, người đã dạy con cháu mình biết yêu đất nước, sống cuộc đời đầy dũng khí, danh dự, yêu thương, nhân hậu” - gia đình chia sẻ thêm.

Trong thông cáo, các thành viên trong gia đình bày tỏ lòng biết ơn vì những gì ông Cheney đã làm cho nước Mỹ.

“Và chúng tôi thật may mắn khi được yêu thương và được sống trong tình yêu của người đàn ông cao quý ấy” - theo thông cáo.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney qua đời, thọ 84 tuổi
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney. Ảnh: FOX NEWS

Là một nghị sĩ Cộng hòa từng đại diện cho bang Wyoming và là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, ông Cheney vốn đã là một nhân vật tầm cỡ tại Washington trước khi Thống đốc bang Texas khi đó là ông George W. Bush chọn ông làm ứng cử viên liên danh trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000.

Trong thời gian làm phó tổng thống từ năm 2001 đến 2009, ông Cheney kiên quyết thúc đẩy việc mở rộng quyền lực của nhánh hành pháp, vì ông cho rằng quyền lực này đã bị suy giảm kể từ sau vụ bê bối Watergate khiến người từng là cấp trên của ông, Tổng thống Richard Nixon, phải từ chức.

Ông cũng mở rộng tầm ảnh hưởng của Văn phòng Phó Tổng thống bằng cách xây dựng một đội ngũ an ninh quốc gia.

Cựu Phó Tổng thống Cheney là người ủng hộ mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq năm 2003. Ông Cheney khi đó đã cảnh báo về “mối nguy hiểm” từ kho vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Mỹ cáo buộc Iraq sở hữu.

Con gái ông, bà Liz Cheney, cũng trở thành một nghị sĩ Cộng hòa có ảnh hưởng, từng phục vụ tại Hạ viện nhưng mất ghế sau khi phản đối Tổng thống Donald Trump và bỏ phiếu luận tội ông Trump liên quan vụ tấn công ở Điện Capitol ngày 6-1-2021.

Ông Cheney, đồng quan điểm với con gái, tuyên bố rằng ông bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024.

Mỹ xác nhận sắp thử ICBM Minuteman III

Mỹ xác nhận sắp thử ICBM Minuteman III

(PLO)- Không quân Mỹ tuyên bố vụ thử sắp tới của ICBM Minuteman III - một trong "bộ ba hạt nhân" của Washington - là hoạt động thường quy, đã được lên kế hoạch trước nhiều năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.