Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov bị ám sát: Nga treo thưởng 3 triệu rúp

(PL)- Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ không biết gì về vụ ám sát ở Nga.

Ngày 3-3 (giờ địa phương), hàng trăm người đã đến viếng cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov (bị sát thủ bắn chết giữa Moscow đêm 27-2).

AFP đưa tin thi hài của ông được quàn tại Trung tâm Sakharov ở Moscow từ 10 giờ đến 14 giờ để mọi người đến viếng, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Troiekurovskoie ở Moscow.

Bà mẹ và các con của người quá cố đứng cạnh linh cữu. Linh cữu để mở theo truyền thống Chính thống giáo.

Trong các thành viên chính phủ Nga đến viếng có Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich và Phó Thủ tướng Sergei Prikhodko. Thủ tướng Dmitry Medvedev đã gửi vòng hoa. Đại sứ Liên minh châu Âu Vygaudas Usackas đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Boris Nemtsov.

Ba ngày sau khi cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov bị sát hại, nghi vấn về vụ ám sát vẫn tiếp tục lan truyền.

Tại Nga, Phó Chủ tịch Duma quốc gia Sergei Zheleznyak tuyên bố kẻ thù của Nga đã âm mưu ám sát Boris Nemtsov. Ông nói: “Sau khi đã đạo diễn bất ổn ở Ukraine, chúng không dừng lại và quyết tâm giết người ở Nga”.

 
Linh cữu cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov để mở theo truyền thống Chính thống giáo. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Sputnik (Nga), Chủ tịch Ủy ban An ninh và đấu tranh chống tham nhũng (Duma quốc gia) Irina Iarovaa cho rằng vụ ám sát Boris Nemtsov do nước ngoài đạo diễn.

Tại Mỹ hôm 2-3, phát biểu với Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (trụ sở ở New York), Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ James Clapper khẳng định các cơ quan tình báo Mỹ không liên quan gì đến vụ ám sát Boris Nemtsov ở Nga và cũng không biết ai là thủ phạm.

Ông nhận định những lời ám chỉ Mỹ liên quan đến vụ ám sát Boris Nemtsov chỉ nhằm gieo rắc hận thù.

Vài giờ trước lễ an táng cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov, cô người mẫu Anna Duritskaya người Ukraine 23 tuổi (người cùng đi với ông Boris Nemtsov khi ông bị bắn trên cầu) đã được phép rời Nga để trở về Ukraine.

AFP cho biết cô này quan hệ với ông Boris Nemtsov từ hai năm rưỡi nay.

Ngày 2-3, trả lời kênh truyền hình cáp Dozhd (phe đối lập Nga), cô đã nói về vụ ám sát Boris Nemtsov: “Tôi không biết ai làm như thế… Tôi không biết làm sao tên giết người đến gần. Hắn ở phía sau tôi”.

Cô cho biết các nhân viên điều tra đã giải thích họ phải giữ cô lại để bảo toàn tính mạng cho cô. Cô nói mình đang trong tình trạng tâm lý khó khăn và muốn về với mẹ ở Ukraine. Cô nhấn mạnh: “Tôi không phải là nghi can mà chỉ là nhân chứng. Tôi đã cung cấp hết mọi thông tin tôi biết”.

Trả lời kênh truyền hình 1+1 (Ukraine), mẹ người mẫu Anna Duritskaya cho biết đã gọi cho tổng thống Ukraine và Bộ Ngoại giao Ukraine để họ can thiệp. Bà xác nhận con gái có quan hệ sâu đậm với ông Boris Nemtsov. Bà nói: “Boris là tình yêu vĩ đại của con gái tôi”.

Ông Boris Nemtsov 55 tuổi là cha của bốn đứa con với nhiều bà mẹ khác nhau.

Ngày 3-3, Ủy ban Điều tra Nga bác bỏ thông tin cô người mẫu Anna Duritskaya đã bị tạm giữ ngoài ý muốn. Tướng Igor Krasnov phụ trách điều tra vụ ám sát Boris Nemtsov là người đã từng điều tra âm mưu ám sát nguyên Phó Thủ tướng Anatoly Chubais, chủ tịch tập đoàn năng lượng điện lớn nhất nước, vào năm 2005 và vụ ám sát luật sư Stanislav Markelov cùng nhà báo Anastasia Baburova năm 2009.

3 triệu rúp (1,14 tỉ đồng VN) đã được Nga treo thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ hung thủ sát hại ông Boris Nemtsov.

_______________________________________

Tôi không biết. Chúng tôi không biết. Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về kẻ đã làm điều đó.

Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ JAMES CLAPPER

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.