Cựu phó chánh án Tòa án tối cao Trung Quốc bị truy tố tham nhũng

(PLO)- Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc ngày 29-9 cho biết sẽ truy tố một cựu thẩm phán cao cấp ra tòa án tối cao vì tình nghi tham nhũng với nhiều tội danh, trong đó có biển thủ công quỹ trái phép.

Hề Hiểu Minh, cựu Phó Chánh án TAND Tối cao, đã bị điều tra vào tháng 7-2015 vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, thuật ngữ Trung Quốc vẫn thường dùng để chỉ tội tham nhũng.

Hề Hiểu Minh, 61 tuổi, là người đứng thứ tư trong TAND Tối cao, chuyên phụ trách các vụ việc về luật kinh tế. Là người gốc Giang Tô, ông ta khởi nghiệp là một nhân viên cảnh sát tại thành phố miền bắc Thẩm Dương trong những năm 1970 cho đến khi vươn đến cấp bậc cao nhất trong ngành tòa án Trung Quốc, đồng thời là thành viên Đảng bộ tòa án.

Ông ta là một trong những quan chức tư pháp cao cấp nhất bị cách chức trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ sau khi cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang bị hạ bệ.

 Cựu Phó Chánh án TAND Tối cao Trung Quốc Hề Hiểu Minh. (Ảnh: China Digital Times)

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng trên website, Hề Hiểu Minh là đảng viên với 40 năm tuổi Đảng nhưng vẫn bị buộc tội lạm dụng chức vụ để giúp cho người thân thu lợi trong các hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, các cáo buộc khác bao gồm biển thủ công quỹ trái phép, vi phạm các quy định bảo mật và tiết lộ những bí mật liên quan đến công tác tư pháp cũng được liệt kê trong bảng tội danh.

 Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang phải lãnh án chung thân vì các tội danh tham nhũng. (Ảnh: VnEconomy)

Vụ việc này đã được chuyển cho các cơ quan pháp luật xem xét, đồng nghĩa với việc cựu quan chức này sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố. Đồng thời ông ta cũng đã bị khai trừ khỏi Đảng.

Hề Hiểu Minh hiện không thể gặp gỡ người khác để đưa ra các phát biểu và chưa rõ liệu ông ta có được mời luật sư bào chữa hay không.

Tháng 6-2014 vừa qua, Chu Vĩnh Khang đã phải lãnh án chung thân sau khi phiên tòa kín xét xử tội danh nhận hối lộ, tiết lộ bí mật nhà nước và lạm dụng quyền lực tuyên ông ta có tội. Đây được xem là vụ bê bối tham nhũng chấn động nhất trong vòng 70 năm qua của Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.