Cựu Ngoại trưởng Pompeo đề xuất ông Trump kế hoạch về Ukraine

(PLO)- Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đề xuất cho cựu Tổng thống Donald Trump kế hoạch tìm kiếm hoà bình cho Ukraine, trong đó có điều khoản tăng cường trừng phạt Moscow và cho Ukraine dùng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và chiến lược gia Mark Urban đã đưa ra bản đề xuất với cựu Tổng thống Donald Trump về kế hoạch hoà bình cho Ukraine.

Ông Pompeo là một trong nhiều nhân vật đảng Cộng hòa đang phác thảo chính sách cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump nếu cựu tổng thống giành chiến thắng trong cuộc đua Nhà Trắng năm nay.

Trong bài xã luận đăng trên tờ The Wall Street Journal ngày 25-7, ông Mike và ông Urban lập luận rằng có “nhiều bằng chứng” cho thấy ông Trump sẽ sẵn sàng tăng cường đáng kể sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine nếu được bầu làm tổng thống.

hoà bình cho Ukraine
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo hai người này, việc ông Trump cung cấp tên lửa Javelin cho Ukraine vào năm 2017 và quyết định không vận động hành lang chống lại việc thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỉ USD cho Ukraine hồi đầu năm nay báo hiệu cựu tổng thống sẽ sẵn sàng thực hiện kế hoạch giúp nghiêng cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho Kiev.

Bài xã luận viết rằng một "kế hoạch thành công" cho Ukraine của chính quyền ông Trump trong tương lai có thể bao gồm nhiều điểm khác nhau, trong đó bao gồm: tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga; mở rộng sản xuất năng lượng của Mỹ để giảm doanh thu dầu khí của Moscow; cung cấp cho Ukraine một quỹ “cho vay - cho thuê” trị giá 500 tỉ USD để mua vũ khí.

Ngoài ra, theo kế hoạch hoà bình cho Ukraine mà ông Pompeo và ông Urban đề xuất, chính quyền ông Trump tương lai nên cho phép Ukraine sử dụng mọi loại vũ khí để tấn công các mục tiêu ở bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ Nga.

Theo ông Pompeo, cách tiếp cận này sẽ buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), cũng như buộc phải đồng ý với “phi quân sự hóa” bán đảo Crimea.

“Nếu Nga đồng ý với các điều khoản này, phương Tây sẽ dần dần dỡ trừng phạt. Chúng sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn khi Ukraine hoàn tất gia nhập NATO và EU" - theo bài viết trên Wall Street Journal.

Ông Trump và phía Nga đều chưa lên tiếng về kế hoạch hoà bình cho Ukraine mà ông Pompeo và ông Urban đề xuất.

Theo đài RT, kế hoạch hoà bình cho Ukraine nói trên mâu thuẫn với hầu hết những gì ông Trump đã nói về cuộc xung đột cho đến nay.

Cựu tổng thống đã nhiều lần hứa sẽ đưa ra một kết thúc hòa bình hơn cho cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Chia sẻ với đài Fox News hồi tuần trước, ông Trump mô tả Nga là “một cỗ máy chiến tranh” không thể bị quân đội Ukraine đánh bại.

Tiếp đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hôm 19-7, cựu tổng thống tuyên bố rằng: "Cả hai bên [Nga-Ukraine] sẽ có thể đến gần với nhau, đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thịnh vượng”.

Ông Trump chưa bao giờ tiết lộ cách ông sẽ khiến cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Chia sẻ với đài NBC News năm ngoái, cựu Tổng thống Trump nói rằng “nếu tôi nói hết mọi thứ lúc này, tôi sẽ mất tất cả quân cờ để đàm phán".

FBI muốn lấy lời khai ông Trump vụ ám sát hụt

FBI muốn lấy lời khai ông Trump vụ ám sát hụt

(PLO)- Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) muốn lấy lời khai ông Trump liên quan vụ ông bị ám sát hụt ngày 13-7, trong khi cựu tổng thống chê bai ‘cơ quan nổi tiếng một thời’ giờ kém năng lực nghiệp vụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.